'Mẹ mìn' về bản

Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vi Thị Huyên (1985, trú tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, H. Con Cuông, Nghệ An) về hành vi 'Mua bán người'. Huyên là đối tượng dụ dỗ 2 phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán cho những kẻ buôn người. May mắn, trên đường đi hai nạn nhân đã được các trinh sát Đội 6, Phòng CSHS CA tỉnhNghệ An giải cứu thành công.

Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vi Thị Huyên (1985, trú tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, H. Con Cuông, Nghệ An) về hành vi "Mua bán người". Huyên là đối tượng dụ dỗ 2 phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán cho những kẻ buôn người. May mắn, trên đường đi hai nạn nhân đã được các trinh sát Đội 6, Phòng CSHS CA tỉnhNghệ An giải cứu thành công.

 Vi Thị Huyên

Vi Thị Huyên

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh Nghệ An, khoảng đầu tháng 5-2019, thông qua mạng xã hội Lô Thị T. (1985) và Lô Thị M. (1989) cùng trú tại xã Tam Đình, H. Tương Dương (Nghệ An) có quen biết với Vi Thị Huyên. Qua trò chuyện, những phụ nữ này nghe Huyên kể chuyện sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có một cuộc sống ổn định, sung sướng. Biết được hoàn cảnh của Lô Thị T. và Lô Thị M. khó khăn lại khao khát có một công việc ổn định để có tiền trang trải cuộc sống gia đình nên Huyên tìm mọi cách rủ rê hai người này sang Trung Quốc làm việc để hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc. Tin lời của kẻ buôn người, cả T. và M. đồng ý sang Trung Quốc và nghe theo sự sắp xếp của Huyên.

Nhận được sự đồng ý của hai "con mồi", Vi Thị Huyên gọi điện cho Lê Thị Mai đang ở Trung Quốc để thông báo tình hình và thương lượng giá cả. Mai và Huyên thỏa thuận, cứ mỗi phụ nữ được đưa sang Trung Quốc, Huyên sẽ được trả công 5.000 NDT (tương đương 17 triệu đồng) và 3 vạn NDT (tương đương 102 triệu đồng) để Huyên đưa cho gia đình nạn nhân. Đến ngày 21-5, Huyên hẹn gặp Lô Thị T. và Lô Thị M. tại một quán ăn ở thị trấn Con Cuông để bàn bạc cụ thể. Tại đây, Huyên hứa sẽ trả cho T. 90 triệu đồng và M. 100 triệu đồng, hứa cho mỗi người ứng trước 2 triệu đồng để sang Trung Quốc làm việc. Đồng thời, Huyên cũng hẹn ngày 4-6 sẽ đi sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vài ngày sau, Huyên liên lạc lại thay đổi ngày giờ đi và yêu cầu T. và M. xuống nhà Huyên ngủ lại một đêm để ngày 29-5 sẽ xuất phát lên đường.

Khoảng 13 giờ ngày 29-5, Lô Thị T. và Lô Thị M. bắt xe khách từ Tương Dương xuống ngã ba cây Chanh (xã Đỉnh Sơn, H. Anh Sơn) gặp Vi Thị Huyên để chuẩn bị "xuất ngoại". Khi gặp nhau, Huyên có đưa 2 triệu đồng cho mỗi người như lời hứa ban đầu, sau đó Huyên đón xe khách đi Móng Cái, Quảng Ninh để đưa người sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, những thông tin về hành vi Vi Thị Huyên không qua mắt được các trinh sát Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An. Từ đầu tháng 5-2019, Phòng CSHS CA Nghệ An đã nắm được thông tin, trên địa bàn xã Tam Đình (H. Tương Dương) xuất hiện một đối tượng nghi ngờ đang lôi kéo những phụ nữ trong bản sang Trung Quốc. Trước thông tin này, Phòng CSHS đã quyết định xác lập chuyên án 619N để đấu tranh. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đã nắm bắt được thông tin, Huyên chuẩn bị đưa "con mồi" sang Trung Quốc bán nên chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để vây bắt đối tượng, giải cứu các nạn nhân.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 29-5, khi Vi Thị Huyên đang đưa hai nạn nhân đi trên chiếc xe khách ra Móng Cái thì bị Phòng CSHS phối hợp Đội CSGT 1/7, Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An dừng xe kiểm tra, bắt quả tang Vi Thị Huyên về hành vi mua bán người, giải cứu thành công 2 nạn nhân. Tại thời điểm bị bắt, Huyên đưa theo con nhỏ để sang Trung Quốc.

Được biết, Huyên từng lấy chồng người Việt Nam. Do cuộc sống nghèo khó nên Huyên đã bỏ nhà, vượt biên sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông nước sở tại và sinh con. Huyên được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đường dây này, Huyên là người trực tiếp rủ rê và đưa người vượt biên. Khi đưa người sang Trung Quốc thành công, ở bên kia biên giới đã có đối tượng nhận "hàng" và bán cho những người đàn ông Trung Quốc với giá trung bình 9 - 10 vạn NDT/người. Trước 2 nạn nhân Lô Thị T. và Lô Thị M., Huyên đã đưa trót lọt 2 - 3 người sang Trung Quốc. Tất cả những cô gái bị bán làm vợ nơi xứ người trong đường dây này đều phải chịu cuộc sống ngược đãi, bị hành hạ, phải sinh con và tuyệt đối không được gửi tiền hay liên lạc về cho gia đình.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207691_-me-min-ve-ban.aspx