Mê mẩn với vườn cây ở Quảng Tân

Nằm sâu trong thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân (Tuy Đức - Đắk Nông), gia đình bà Nguyễn Thị Hiền đã tạo một 'miệt vườn' cây ăn trái độc đáo.

Với đủ loại cây trái như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bưởi năm roi, dừa xiêm…, gia đình bà vừa có nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có nguồn thu nhập cao.

Sầu riêng mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình bà Hiền.

Sầu riêng mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình bà Hiền.

Định cư trên mảnh đất đỏ này hơn 10 năm nay, gia đình bà Hiền có gần 12 ha sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su…, từ lâu gia đình bà đã có sở thích trồng các loại cây ăn trái.

Ban đầu, vợ chồng bà trồng một số loại trái cây ưa thích và hơn 100 cây sầu riêng quanh nhà. Sau một thời gian, nhận thấy đất đai nơi đây có thể trồng được nhiều loại cây ăn trái, gia đình mở rộng, cải tạo trồng thêm trên 2ha đất gần nhà để tiện chăm sóc. Nhiều năm nay, vợ chồng bà Hiền thiết kế khu vườn quanh nhà thành một “trang trại” với đủ các loại cây ăn trái. Áp dụng đúng quy trình trồng trọt và chăm sóc cây lại “mát tay”, khu vườn của gia đình bà trở nên tươi tốt, đạt sản lượng cao.

Bà Hiền chia sẻ: “Trồng cái gì cũng cần có cái tâm. Cây trái gì cũng vậy, mình phải quan tâm tìm hiểu đặc tính của nó thì mới có cách chăm sóc đúng, phù hợp. Có như vậy thì cây mới cho quả ngon, ngọt được. Không chỉ trồng, khi thu hoạch bán cho người khác cũng phải để ý. Như nhà mình chỉ cho thương lái vào cắt quả sầu riêng đã già, đạt độ già từ 9 trở lên. Chỉ cần cắt quả sau vài ngày sẽ chín ngon, không cần tác động gì cả. Nếu để thương lái bao vườn, cắt đồng loạt cả quả non quả già thì rất thua thiệt cho người tiêu dùng. Đây cũng không phải là cách làm lâu dài, sẽ gây hại cho vườn cây”.

Đối với bà Hiền, chăm sóc vườn cây là một trong những niềm vui, tránh cảm giác uể oải, mệt mỏi khi nhàn rỗi. Để vườn cây phát triển xanh tốt, mỗi ngày bà đều dành thời gian chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh cho cây.

Hiện nay, vườn cây ăn trái của gia đình bà có gần 500 cây sầu riêng Ri6 và Thái xanh. Các giống sầu riêng này có chất lượng cao, cơm vàng hạt lép, được thị trường ưa chuộng. Hơn 200 cây sầu riêng đang trong thời kì kinh doanh, cho nhiều quả, sản lượng bình quân đạt trên 25 tấn. Với giá bán bình quân 35.000-45.000 đồng/kg, mỗi năm diện tích sầu riêng mang lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng cho gia đình bà..

Hồ Mai

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/me-man-voi-vuon-cay-o-quang-tan-post36413.html