Mê mẩn ngắm 'rồng bay' trên phố đi bộ Hồ Gươm

Người dân Thủ đô chiêm ngưỡng những màn múa rồng điêu luyện, đẹp mắt tại phố đi bộ Hồ Gươm trong 2 ngày cuối tuần.

Trong 2 ngày cuối tuần (30 và 31/5), chương trình biểu diễn múa rồng diễn ra nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, tích cực phát huy giá trị di sản trong kích cầu du lịch. Sự kiện cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô trong những ngày nghỉ và sau một thời gian thực hiện việc cách ly và giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Tham gia chương trình là 60 thành viên, thuộc hai đội múa rồng truyền thống, được tuyển chọn từ hàng chục đội múa của hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ. Trong hai ngày cuối tuần, các đội trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật, thể hiện tinh thần thượng võ, tinh hoa văn hóa của một trong những bộ môn múa dân gian lâu đời.

Vào 9h30 sáng, các đội bắt đầu thể hiện những màn múa rồng tại khu vực trước tượng đài “Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” (ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu).

Vào 9h30 sáng, các đội bắt đầu thể hiện những màn múa rồng tại khu vực trước tượng đài “Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” (ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu).

Hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

60 thành viên thuộc hai đội múa rồng truyền thống tham gia biểu diễn.

Màn biểu diễn thu hút khá đông người xem.

Theo quan niệm dân gian, rồng là linh vật tượng trưng cho sự oai hùng, mạnh mẽ và linh thiêng.

Múa rồng là một bộ môn nghệ thuật dân gian thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

"Rồng bay" theo những đường cong mềm mại.

Ngoài rồng, các đội còn mang cả những màn múa lân để biểu diễn.

Sau đó, các đội rồng tổ chức diễu hành xung quanh Hồ Gươm để phục vụ công chúng.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/me-man-ngam-rong-bay-tren-pho-di-bo-ho-guom-1666122.tpo