Mê mẩn ngắm căn nhà cổ tích của cặp vợ chồng già ở Đà Nẵng

Căn nhà gạch mang nét đẹp yên bình khiến cả báo nước ngoài cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

Đây là tổ ấm của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, tọa lạc tại thành phố biển Đà Nẵng đẹp xinh.

Họ là những người yêu thiên nhiên, muốn có một không gian sống tiện nghi nhưng yên tĩnh để vui hưởng tuổi già bên con cháu.

Căn nhà cũ của họ nằm trong một khu vực đông dân cư với kiến trúc kiểu cũ, bí bách và ngột ngạt.

Vì thế, họ muốn căn nhà mới của mình phải thật “mở”, có không gian sân vườn để trồng cây, trồng hoa và lấy chỗ chơi cho các cháu.

Căn nhà được thiết kế kiểu mái cao, dốc, tạo sự thông thoáng cho các phòng chức năng.

Mái nhà lợp ngói gợi nhớ đến các kiến trúc truyền thống của người Việt.

Thiết kế mới đã kéo toàn bộ không gian sinh hoạt chung của gia đình về phía trước.

Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch thô, không sơn trát, mang đến cảm giác hoài cổ độc đáo cho không gian sống hiện đại.

Trong nhà xuất hiện rất nhiều khung cửa kiểu vòm tròn truyền thống.

Các khung cửa kết hợp với các lỗ thông gió giúp căn nhà luôn thoáng, đồng thời ánh sáng tự nhiên dễ dàng len lỏi tới từng ngóc ngách trong nhà.

Khu vực bếp rộng rãi.

Phòng khách thoáng đãng hiện đại

Các giếng trời được mở ra ở cả phía trước, phía sau và khu vực trung tâm của ngôi nhà để lấy sáng, đồng thời tạo chiều sâu cho không gian sống.

Từ tất cả mọi nơi trong nhà, kể cả phòng ngủ, gia chủ đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng, không khí và gió.

Phòng ngủ

Phòng ngủ có các ô cửa kính lớn.

Giếng trời sát phòng ngủ

Phòng thờ

Cây xanh được trồng ở nhiều nơi, hầu hết các phòng chức năng đều có.

Khu vực cầu thang

Mái ngói kiểu truyền thống

Bản vẽ mặt phải căn nhà

Bản vẽ mặt trái căn nhà

Bản vẽ khu vực phía trước

Bình Nguyễn (Theo ArchDaily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/me-man-ngam-can-nha-co-tich-cua-cap-vo-chong-gia-o-da-nang-892994.html