Mê mẩn ngắm 20 điểm đến đẹp thuần khiết khắp thế giới không thể bỏ qua

Bhutan, Mông Cổ, Dominica,… là những điểm đến nguyên sơ được du khách yêu thích nhất trên thế giới.

Bhutan: Du khách phải nộp khoản phí bắt buộc 250 USD, khi đặt chân tới vương quốc trên dãy núi Himalaya. Đổi lại, bạn được phục vụ chu đáo từ nơi ở, ăn uống, phương tiện di chuyển cho tới hướng dẫn viên trong hành trình khám phá các đỉnh núi phủ tuyết trắng, tu viện bí ẩn và các khu chợ nhiều màu sắc.

Dominica: Quốc gia vùng Caribbe đón hàng chục tàu du lịch viếng thăm mỗi năm. Hòn đảo này đã địa điểm lý tưởng dành cho những người thích hoạt động đi bộ đường trường với rừng nhiệt đới nguyên sơ, thác nước và kỳ quan địa nhiệt.

Montenegro: Ngành du lịch của quốc gia vùng Balkan chưa phát triển như các quốc gia châu Âu khác, nên nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Du khách có thể khám phá các đỉnh núi hùng vĩ nằm sát bờ biển đẹp và các ngôi làng cổ.

Congo: Quốc gia châu Phi sở hữu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, với nhiều loài động vật quý hiếm như voi, đười ươi và khỉ đột. Du khách có thể tham gia các tour cắm trại hoang dã trong vườn quốc gia Odzala-Kokoua.

Canada: British Columbia có 4 vườn quốc gia được bảo vệ với tình trạng gần như nguyên sơ. Tới đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như đạp xe leo núi, đi bộ đường trường và trượt tuyết.

Mông Cổ: Quốc gia này nổi tiếng với những thảo nguyên rộng mênh mông, hồ nước trong xanh, rừng thông và những đỉnh núi phủ đầy tuyết.

Tasmania, Australia: Bang ở cực nam Australia nổi tiếng với các sản phẩm địa phương từ rượu vang, bia cho tới bơ, hải sản và mật ong. Tasmania cũng hấp dẫn du khách với các tuyến đường đi bộ có phong cảnh đẹp.

Ecuador: Quốc gia Nam Mỹ đã chia hàng triệu USD vào tuyến đường sắt lịch sử, chạy qua Cotopaxi, một trong những ngọn núi lửa cao nhất thế giới và kết nối thủ đô Quito với thành phố cảng Guayaquil.

Kazakhastan: Quốc gia lớn thứ 9 trên thế giới được xếp ở vị trí thứ 44 về lượng du khách quốc tế tham quan hằng năm. Kazakhastan có nhiều địa điểm hấp dẫn như các dãy núi hùng vĩ, thung lũng Tian Shan, các nhà thờ dưới lòng đất và thiên nhiên đa dạng.

Guatemala: Các khu đô thị chỉ chiếm 2% diện tích của quốc gia Trung Mỹ. Các địa điểm du lịch lịch sử và thiên nhiên ở đây bao gồm đền thờ của người Maya, kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, rừng nguyên sinh, hồ núi lửa, hang động,…

Milford Sound, New Zealand: Du khách có thể lựa chọn nhiều cách từ chèo thuyền, đi tàu du lịch cho đến trực thăng để chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ ở Milford Sound. Nhưng cách lý tưởng nhất là đi bộ đường trường.

Palawan, Philippines: Đây là một trong những khu vực du lịch nổi tiếng nhất ở Philippines. Du khách có thể khám phá bãi biển đẹp, dòng sông ngầm, rừng và các hòn đảo nguyên sơ.

Vườn quốc gia Sleeping Bear Dunes, Mỹ: Đây là nơi gặp gỡ giữa các bãi biển hoang sơ và những hòn đảo hẻo lánh, lý tưởng dành cho những người thích đi bộ và chèo thuyền khám phá.

Gabon: Với gần 12% lãnh thổ được bảo vệ như khu bảo tồn thiên nhiên, các khu rừng nhiệt đới châu Phi ở Gabon nổi tiếng với loài khỉ đầu chó, hà mã, voi,…Du khách có thể tới các bãi biển cát trắng hoang sơ ở bờ biển Đại Tây Dương để thư giãn.

Kyryzstan: Quốc gia Trung Á phát triển du lịch qua mạng lưới nhà nghỉ homestay và miễn thị thực cho du khách nước ngoài. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh núi đẹp, đồng cỏ rộng và hồ lớn.

Lefkada, Hi Lạp: Hòn đảo hẻo lánh này gần như không bị ảnh hưởng bởi ngành du lịch đang phát triển nhanh ở Hi Lạp. Du khách có thể chiêm ngưỡng các ngôi làng thanh bình, cánh đồng ô liu, vịnh đẹp và các hòn đảo nhỏ hoang sơ.

Alaska, Mỹ: Bang lớn nhất của nước Mỹ vẫn đón lượng du khách khá hạn chế, cho dù nơi đây có nhiều phong cảnh đẹp từ các dòng sông băng cho tới vườn quốc gia với hệ sinh thái đa dạng.

Quần đảo Faroe: Quần đảo gồm 18 hòn đảo nhỏ này vẫn nằm ngoài ngành du lịch phát triển ở châu Âu. Nơi đây nổi tiếng với các ngôi nhà nhỏ và nhà thờ có mái bằng cỏ cùng phong cảnh tuyệt đẹp.

Grand Manan, Canada: Hòn đảo tại vịnh Fundy rất thanh bình và không có đèn tín hiệu giao thông trên đường. Du khách chắc chắn sẽ mê đắm với phong cảnh dọc bờ biển, hang động và các ngọn hải đăng cổ.

Nam Cực: Là châu lục lớn thứ năm trên giới, Nam Cực hầu như không người sinh sống. Phong cảnh ở đây rất đa dạng từ các dãy núi phủ kín băng, chim cánh cụt và cá voi.

Huy Phong (Theo MSN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/me-man-ngam-20-diem-den-dep-thuan-khiet-khap-the-gioi-khong-the-bo-qua-905674.html