Mê mẩn 10 thác nước hùng vĩ đẹp nhất nước Nga

Nga, quốc gia lớn nhất thế giới có cảnh quan đa dạng, nổi tiếng với hồ, núi và rừng, nhưng ít người biết rằng nước này cũng sở hưũnhững thác nước hùng vĩ, tuyệt đẹp.

Kivach: Với chiều cao 10m, thác nước trên sông Suna này là thác nước nổi tiếng nhất ở Karelia. Nó thậm chí còn được ca ngợi bởi nhà thơ nổi tiếng người Nga ở thế kỷ 18 Gavriil Derzhavin (trong bài thơ 'Thác nước' của ông).

Kivach: Với chiều cao 10m, thác nước trên sông Suna này là thác nước nổi tiếng nhất ở Karelia. Nó thậm chí còn được ca ngợi bởi nhà thơ nổi tiếng người Nga ở thế kỷ 18 Gavriil Derzhavin (trong bài thơ 'Thác nước' của ông).

Tên của thác Kivach được cho là xuất phát từ từ 'kiivas' của Phần Lan, có nghĩa là "mạnh mẽ, bốc đồng". Thác nước hùng vĩ này không đóng băng vào mùa đông, đẹp như tranh vẽ đổ xuống qua những tảng đá phủ đầy tuyết.

Neozhidanny (Bất ngờ): Thác nước này (tên dịch là “đột nhiên, bất ngờ”) trên cao nguyên Shkotovsky thuộc dãy núi Sikhote-Alin chỉ cao khoảng 13-15m, nhưng những dòng nước của nó tô điểm cho vách đá của cao nguyên rất đẹp. Nó được coi là một trong những thác nước ngoạn mục nhất ở Viễn Đông.

Gedmysh: Thác nước cao khoảng 60m này nằm trong thung lũng sông Gedmysh ở Cộng hòa Kabardino-Balkaria. Thác Gedmysh được chia thành nhiều dòng và được nuôi dưỡng bởi những con suối tự nhiên trồi lên từ mặt đất cao hơn trên núi.

Chegem: Có tới ba thác nước, cao từ 25 đến 60m, đổ xuống sông Chegem trong Hẻm núi Chegem ở Kavkaz. Thác nước này luôn tấp nập khách du lịch.

Thác Big Chulchinsky: Thác Big Chulchinsky (Bolshoi Chulchinsky), còn được gọi là thác Uchar, được coi là một trong những thác trẻ nhất trong dãy núi Altai. Nó được cho là đã được hình thành khoảng 200 năm trước do hậu quả của một trận động đất.

Ilya Muromets: Thác nước này được đặt theo tên của một bogatyr (chiến binh anh hùng) trong văn hóa dân gian nằm trên đảo Kuril của Iturup. Chiều cao của thác đạt tới 141 mét và chảy trực tiếp từ núi lửa Demon xuống biển.

Pshekhsky: Thác nước Fishtinsky, hay Pshekhsky, bắt nguồn từ một khe núi giữa hai đỉnh Kavkaz - núi Fisht và Pshekha-Su. Thác nằm ở Cộng hòa Adygea và bao gồm ba dòng nước chính.

Kinzelyuk: Thác nước này nằm ở giữa Siberia, trên biên giới giữa Lãnh thổ Krasnoyarsk và Vùng Irkutsk. Chiều cao của thác là 328m, trong khi phần rơi tự do là khoảng 90m.

Zeygalan: Thác nước này cao tới 648m và được coi là thác nước cao nhất châu Âu (và cao thứ hai ở Nga).

Thác nước cao nguyên Putorana: Một trong những địa điểm khó tiếp cận nhất ở Nga, Cao nguyên Putorana có số lượng thác nước lớn nhất. Thác Talnikovy là thác nước cao nhất ở Nga ẩn mình giữa Cao nguyên Putorana. Ảnh: RBTH.

Mời độc giả xem video Cung đường của những thác nước giữa đại ngàn. Nguồn: RBTH.

Thảo Nguyên (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/me-man-10-thac-nuoc-hung-vi-dep-nhat-nuoc-nga-1773868.html