Mẹ khai báo, nữ sinh thực tập BV Bạch Mai về phải cách ly tập trung

Ông Trần Song Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ sinh thực tập tại bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương nhưng không khai báo y tế.

Nữ sinh này là P. T. T. T (SN 1998, trú xã Sơn Trung). Theo khai báo của gia đình, T. học tại một trường Cao đẳng Y ở Hà Nội.

Hà Tĩnh vừa đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR

Hà Tĩnh vừa đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR

Vừa qua, T. đi thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, ngay khi phát hiện có một bệnh nhân dương tính với Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã cho các sinh viên thực tập nghỉ và yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe.

Khoảng 21h tối ngày 21/3, thực tập sinh này trở về nhà bố mẹ ở xã Sơn Trung mà không khai báo y tế.

Đến 10h trưa hôm qua, người mẹ của nữ sinh này lo sợ con nhiễm bệnh nên đã đến trạm y tế xã khai báo.

Chính quyền địa phương đã đưa em T. vào khu cách ly tập trung của xã và phun thuốc khử trùng khu vực nhà em T.

Chủ tịch UBND xã Sơn Trung Trần Song Hào cho biết, hiện sức khỏe em T. đang ổn định, chưa có biểu hiện lạ.

“Trên mạng có thông tin em này bị cưỡng chế và chống đối người đưa đi cách ly. Tuy nhiên sự thật không phải vậy, do nữ sinh chưa nhận thức được vấn đề, nghĩ mình sức khỏe tốt nên không khai báo y tế. Lúc chúng tôi đến đưa đi cách ly, gia đình và nữ sinh này hoàn toàn hợp tác”, ông Hào nói.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/me-khai-bao-nu-sinh-thuc-tap-bv-bach-mai-ve-phai-cach-ly-tap-trung-628304.html