Khá 'Bảnh' hối hận, hứa làm công dân tốt

'Bị cáo thấy hành vi của mình là sai nên rất ân hận. Bị cáo xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình, bị cáo hứa sẽ làm công dân tốt', Ngô Bá Khá nói lời sau cùng.

Khá 'Bảnh' bị áp giải đến tòa Sáng 13/11, Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") và 5 người khác bị TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Hàng trăm người đã đến theo dõi.

Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh", 26 tuổi) và 5 bị cáo khác về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh", 26 tuổi) và 5 bị cáo khác về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Đồng phạm của Khá gồm Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi).

Từ sáng sớm, an ninh được thắt chặt tại khu vực quanh TAND thị xã Từ Sơn.

Nhiều bạn bè của Khá "Bảnh" đứng ngoài cổng tòa án.

Lực lượng an ninh kiểm soát kỹ từng người ra vào.

Khi bước xuống xe, Khá "Bảnh" tỏ ra bình thản.

Bà Nguyễn Thị Khánh (mẹ Khá "Bảnh") đến theo dõi phiên xét xử.

Tòa nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nếp sống văn minh xã hội dù họ đều có nhận thức đầy đủ về pháp luật. Trong vụ án này, Ngô Bá Khá giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. 5 đồng phạm có hành vi giúp sức cho Khá thực hiện hành vi phạm tội ở các mức độ khác nhau.

Khai với HĐXX, Ngô Bá Khá nói anh ta học hết lớp 7, làm thợ mộc. Khá "Bảnh" lấy vợ năm 2013 nhưng ly hôn một năm sau.

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Ngô Bá Khá đồng tình với cáo trạng. "Bị cáo thấy hành vi của mình là sai nên rất ân hận. Bị cáo xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình, bị cáo hứa sẽ làm công dân tốt", Ngô Bá Khá nói lời sau cùng.

HĐXX cho rằng Ngô Bá Khá có nhân thân xấu, từng bị đưa đi giáo dưỡng và phạt hành chính do gây rối trật tự, xâm phạm sức khỏe người khác. Tuy nhiên, bị cáo không tu dưỡng mà tiếp tục phạm tội nên cần áp hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX sau đó tuyên phạt Khá "Bảnh" 10 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cùng phạm 2 tội trên, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận mức án 8 năm 6 tháng tù. Với tội Tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Văn Quang lĩnh 5 năm tù. Riêng tội Đánh bạc, Trịnh Hữu Quý lĩnh 12 tháng tù, Ngô Lương An lĩnh 20 tháng, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kha-banh-hoi-han-hua-lam-cong-dan-tot-post1012546.html