Mẹ kế pha thuốc diệt cỏ cho bé trai 8 tuổi con chồng uống tử vong

Người mẹ kế pha thuốc diệt cỏ rồi cho bé trai là con riêng mới 8 tuổi của chồng uống, khiến cháu tử vong sau đó.

Trưa 10-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người mẹ kế nhẫn tâm hòa thuốc diệt cỏ rồi cho đưa con 8 tuổi của chồng uống khiến cháu tử vong sau đó.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-4, Trạm y tế xã Chiềng Khay tiếp nhận trường hợp cháu Lò Văn T. (8 tuổi, trú bản Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai) có biểu hiện sùi bọt mép, tím tái người, tụt huyết áp. Các y, bác sỹ đã cấp cứu nhưng đến 17 giờ cùng ngày thì cháu T. tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng Lò Thị Pưng (SN 1987, tên gọi khác là Lò Thị Pâng, là mẹ kế của T.) trú tại bản Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay là người đã thực hiện hành vi đầu độc bằng cách hòa thuốc diệt cỏ cho T. uống, dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng. Phòng PC45 Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/me-ke-pha-thuoc-diet-co-cho-be-trai-8-tuoi-con-chong-uong-tu-vong-20180410130846357.htm