Mẹ hiến tạng cho con hồi sinh

Các bác sỹ, điều dưỡng của Vinmec Times City còn nhớ mãi câu chuyện về mẹ con chị Phan Thị Huyền và con trai Dương Ngọc Toàn, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An...

Thấy con trai mạnh khỏe trở lại, bà Lê Thị Viễn (63 tuổi, trú tại khu 16, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn. Xuân này, gia đình bà Viễn sẽ đón một cái Tết sum vầy trọn vẹn vì căn bệnh suy thận đã không còn đe dọa tính mạng anh Lương Văn Quyết – con trai thứ 3 của bà.

Hạnh phúc nhân đôi

Anh Quyết (sinh năm 1981) từ nhỏ sinh ra vốn là một chàng trai khỏe mạnh. Tin dữ ập đến với anh sau một trận ốm. Lúc này anh thường đau đầu, người khó thở, hụt hơi, tim đập nhanh, hai chân mỏi nhừ, thậm chí đi tiểu ra máu. Vào cuối tháng 8/2016, anh đi khám thì được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối.

Nhận kết quả, anh Quyết bàng hoàng. “Gia đình tôi không có ai có tiền sử bị căn bệnh quái ác này nên khi nghe tin tôi thật sự rất sốc. Vào thời điểm đó, vợ tôi rất buồn chỉ biết động viên, an ủi chồng phải cố gắng để vượt qua hoàn cảnh để còn về với các con” - anh chia sẻ.

Được chỉ định phải ghép thận để bảo tồn sự sống, anh Quyết đã phải đợi rất lâu nhưng gần như tuyệt vọng vì nguồn tạng từ người cho chết não không có. Khi sàng lọc người thân, chỉ có duy nhất mẹ anh có thể cho thận. Không chút đắn đo, người mẹ đã hiến thận để cứu con mình.

Ngày 9/3/2017, ca cho - ghép thận giữa mẹ con anh Quyết diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Sau ca ghép thành công, sức khỏe hai mẹ con anh Quyết đều tiến triển tốt. Ra viện sau 15 ngày, anh Quyết tiếp tục uống thuốc theo phác đồ hậu phẫu kết hợp tái khám định kỳ để đảm bảo sức khỏe.

Hiện nay sức khỏe đã tốt hơn nhiều, ra Tết anh Quyết sẽ đi làm trở lại. “Với sự giúp đỡ của các bác sỹ Vinmec, mẹ đã sinh ra tôi lần nữa. Đây thực sự là một giấc mơ với tôi và cả gia đình” – anh nói.

Mẹ hiến 60% gan cứu con thoát khỏi “cửa tử”

Các bác sỹ, điều dưỡng của Vinmec Times City còn nhớ mãi câu chuyện về mẹ con chị Phan Thị Huyền (41 tuổi) và con trai Dương Ngọc Toàn (sinh năm 1999, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Chị Huyền đã chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho cậu con trai bị xơ gan nặng nhưng tất cả đều không có hy vọng. Giữa lúc cùng đường, chị Huyền được bác sỹ của một bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội giới thiệu sang Bệnh viện Vinmec Times City. Sau khi thăm khám, Toàn có chỉ định ghép gan. May mắn một lần nữa đã mỉm cười với 2 mẹ con khi mọi chỉ số xét nghiệm cho thấy lá gan của người mẹ phù hợp để ghép cho Toàn.

Các bác sỹ Vinmec Times City đã lấy 60% thể tích toàn bộ gan của người mẹ (tương đương 500gram) để ghép cho con trai.

Sau ca phẫu thuật vào tháng 4/2017, sức khỏe của 2 mẹ con đều hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn cơ thể dần trở về giới hạn cho phép. Đặc biệt 14 ngày sau mổ, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng xơ gan của Toàn đã hết, bệnh gan mãn tính cũng được điều trị triệt để nhằm duy trì tuổi thọ của lá gan mới được ghép. Hai mẹ con xuất viện trong niềm hân hoan của cả gia đình.

“Có nằm mơ tôi cũng không tin sau 3 năm chạy vạy cuối cùng cháu Toàn cũng được chữa trị thành công. Nếu cần cho con cả lá gan tôi cũng sẵn sàng” – chị Huyền hạnh phúc nói. Giờ đây, sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định – chị có thể yên tâm tiếp tục công việc để nuôi con khôn lớn, trưởng thành.

Ngày ra viện, những lời chúc mừng của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City khiến 2 mẹ con chị Huyền càng thêm xúc động.

Ngoài bà Viễn và chị Huyền, trong năm 2017 Vinmec Times City đã triển khai ghép tạng cho nhiều trường hợp khác mà người hiến tạng là cha mẹ/anh em ruột thịt/họ hàng thân thích.

Theo Giáo sư Bùi Đức Phú, Phó TGĐ hệ thống Y tế Vinmec, ghép gan từ người cho còn sống là kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Việc làm chủ được kỹ thuật này đánh dấu sự thành công của Vinmec, cũng là bước tiến dài của hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam.

Ghép tạng là một trong những mũi nhọn đang được Vinmec ưu tiên phát triển sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận từ tháng 9.2016. “Hiện Vinmec đã lên kế hoạch mỗi năm thực hiện khoảng 30 ca ghép gan, 100 ca ghép thận và hàng trăm ca ghép tế bào gốc. “Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, Vinmec đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ ghép tạng khó nhất hiện nay” - Giáo sư Bùi Đức Phú chia sẻ.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/me-hien-tang-cho-con-hoi-sinh-d124078.html