Mê game 'cặp' nghiện cỏ!

Ngày 26-8, CQĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Bảo An (2003, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Đặng Duy Lợi (1998, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Ngày 26-8, CQĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Bảo An (2003, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Đặng Duy Lợi (1998, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

2 đối tượng bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của CATP Quy Nhơn, 14 giờ ngày 14-8, khi đang “cày” game ở một tiệm Internet trên đường Tháp Đôi, TP Quy Nhơn, Lợi và An đều hết tiền. Lợi thì lên cơn nghiện “cỏ Mỹ”, còn An thì không còn tiền “cày” game tiếp nên bứt rứt không chịu được. Vì vậy, khi Lợi mở lời rủ đi trộm cắp tài sản để có tiền thì An đồng ý ngay. Lợi mượn chiếc xe máy loại xe Sirius của một người bạn cùng chơi game với mình, nói dối là đi mua thức ăn rồi điều khiển xe chở An “dạo” từ đường Tháp Đôi đến chợ Dinh thuộc địa bàn P. Nhơn Bình để trộm cắp tài sản. Cả hai dạo qua một vòng mà không tìm được tài sản để trộm nên Lợi bàn với An: quan sát xem người đi đường có ai mang dây chuyền, điện thoại thì cướp giật cho... nhanh. Khi đi đến đường Đào Tấn thì An thấy em Lưu Trọng Tiến (2003, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đi ngược chiều, có đeo dây chuyền bạc nên bảo Lợi quay xe lại áp sát để An giật sợi dây chuyền này. Khi áp sát bị hại, An nhận ra Tiến là bạn học trước đó của mình, tuy nhiên đối tượng này vẫn giật sợi dây chuyền của bạn và cả hai nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. Cướp giật được tài sản, cả hai mang sợi dây chuyền đến bán cho một người ở P. Đống Đa với giá 184 ngàn đồng.

Khi đã có ít tiền, An mua ít bánh mì lót dạ rồi tiếp tục quay lại quán game cũ để “cày” game, còn Lợi tìm mua “cỏ Mỹ” sử dụng. Đến 17 giờ cùng ngày, cả hai tiếp tục dùng xe máy trên thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền bạc khác của một học sinh đang trên đường đi học về tại đường Vũ Bảo (TP Quy Nhơn). Sợi dây chuyền này cả hai đem bán được 384 ngàn đồng để tiếp tục “cày” game và mua “cỏ Mỹ” sử dụng. Từ tin báo của các bị hại, trinh sát Đội CSHS CATP Quy Nhơn khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định An, Lợi là thủ phạm nên triển khai lực lượng truy tìm. Sau đó, An bị bắt khi đang “luyện” game tại một điểm Internet ở P. Nhơn Bình, còn Lợi bị bắt lúc đang phê “cỏ Mỹ” ở địa điểm gần đó.

Tại CQĐT CATP Quy Nhơn, hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng 8 đến ngày bị bắt, chúng đã thực hiện một số vụ cướp giật khác, chủ yếu là dây chuyền và điện thoại di động, tuy nhiên không nhớ cụ thể thời gian và địa điểm. Vì vậy, CQĐT thông báo, ai là bị hại của những vụ cướp giật do hai đối tượng này thực hiện, mời đến CQĐT CATP Quy Nhơn trình báo để cơ quan CA củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kẻ mê game, người nghiện cỏ Mỹ nhưng hoàn cảnh của 2 đối tượng thực hiện các vụ cướp giật này hoàn toàn khác nhau. Ngay từ nhỏ, Trần Bảo An đã bị cha mẹ bỏ rơi. Người mẹ đứng tên trong giấy khai sinh của An cũng không phải là mẹ ruột. Không ai quan tâm, chăm sóc, yêu thương, An sống được nhờ tiền trộm cắp mà có. Hầu hết CA các phường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Lê Hồng Phong của TP Quy Nhơn đều nhiều lần xử lý hành chính Trần Bảo An về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Khi bị còng tay về hành vi “Cướp giật tài sản”, biết mình bị tạm giam, An nói tỉnh bơ: “Từ nay khỏi lo đói rồi, đã có cơm!”.

Còn Đặng Duy Lợi, có cha mẹ đầy đủ, kinh tế gia đình không đến nỗi quá khó khăn, là con trai duy nhất nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, đáp ứng các đòi hỏi vô điều kiện. Tại Cơ quan CA, Lợi khóc nức nở, cầu cứu cha mẹ ra tay giúp mình như những sai phạm trước đó đã được cha mẹ dễ dàng bỏ qua. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Thiếu tá Trần Quang Huy - Đội phó Đội CSHS CATP Quy Nhơn cho biết: “Nếu An thiếu thốn sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình dẫn đến phạm tội thì Lợi lại hoàn toàn ngược lại. Con trẻ khi được yêu chiều, dễ dàng đạt được cái mình có từ cha mẹ, được cha mẹ bảo bọc cả những sai phạm thì cũng không đúng cách. Hầu hết các đối tượng hình sự gây án khi còn nhỏ tuổi đều rơi vào 2 trường hợp như vậy”.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_194381_.aspx