Mẹ đừng bao giờ mặc quần áo mới mua cho bé vì lý do này

Câu chuyện cậu bé 2 tuổi người Úc bị ngứa ngáy tới mức khóc thét lên khi mẹ mặc quần áo mới cho trẻ ngay khi vừa mua khiến nhiều mẹ giật mình.

Các chuyên gia cảnh báo rằng không nên mặc quần áo mới cho trẻ ngay sau khi mua về vì bé có nguy cơ cao dị ứng với các chất hóa học còn lưu khi sản xuất.

Mới đây, câu chuyện cậu bé 2 tuổi người Úc bị ngứa ngáy tới mức khóc thét lên khi mẹ mặc quần áo mới cho trẻ ngay khi vừa mua khiến nhiều mẹ giật mình. Các bác sĩ kết luận bé bị phản ứng với dư lượng hóa chất có sẵn trong đồ mới.

Trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm, vì vậy mẹ cần giặt quần áo mới trước khi mặc cho bé

Từ câu chuyện thử mặc đồ mới ngay sau khi mua cho bé

Quy định chung trên các sản phẩm quần áo thông thường sẽ có dòng thông báo: “Giặt trước khi mặc”. Nhưng không phải bà mẹ nào cũng đọc và thực sự làm theo hướng dẫn này. Câu chuyện của bà mẹ người Australia và con trai 2 tuổi sẽ góp thêm ý kiến để bạn cân nhắc.

Samantha Maree Spencer đã đưa con trai gần hai tuổi của mình đến một cửa hàng để mua sắm. Ngay tại đó, bà mẹ này đã cho con mặc thử một bộ jumper để chắc chắn là nó vừa vặn với cậu bé. Nhưng khi về nhà, cậu bé Parker bắt đầu ngứa ngáy và gãi khắp mặt. Samanthan lúc đầu cho rằng con làm vậy vì cảm thấy khó chịu khi bé đang mọc răng. Tuy nhiên, sau một giấc ngủ, cậu bé thức dậy và khóc lóc, la hét. Cả khuôn mặt của Parker ửng đỏ và sưng lên, khiến Samantha phải đưa con đến bệnh viện.

Chuyên gia nói gì?

Lindsey Bordone – bác sĩ da liễu chia sẻ rằng cô luôn giặt tất cả những quần áo mới mua, cho dù là mua online. Lý giải về thói quen này là nhằm loại bỏ bớt vi khuẩn từ những người đã thử quần áo trước ấy, và cũng để loại bỏ chính những hóa chất từ trên vải. Thuốc nhuộm và hóa chất được sử dụng với nhiều quần áo có thể gây kích ứng da, nhất là với những làn da nhạy cảm.

“Việc tiếp xúc với các hóa chất có trong quần áo áo làm tăng nguy cơ viêm da dị ứng, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người cũng như môi trường có liên quan đến hóa chất đó. Trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm càng cần cẩn thận hơn. Một số hóa chất được nghi ngờ hoặc chứng minh là chất gây ung thư, số khác có độc tính trong nước”, tiến sĩ Giovanna Luongo, Đại học Stockholm, cho biết.

Giặt quần áo mới và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ chất độc hại

Các xét nghiệm tại New Zealand cũng đã phát hiện nồng độ chất chống nhăn trên một số loại quần áo cao hơn giới hạn an toàn theo quy định 900 lần. Giáo sư Belsito, một chuyên gia trong viêm da, cho biết nhựa formaldehyde là một thủ phạm cụ thể.

Hóa chất và quần áo

Theo Choice, trước và sau khi sinh, quần áo của trẻ khi được mua về cần được giặt lại và phơi khô để tránh những hóa chất thông dụng được dùng trong quá trình sản xuất quần áo:

Chromium VI có nhiều trong đồ len sợi, có thể gây ra tình trạng viêm da.

DMF thường được sử dụng để ngăn ngừa nấm mốc và độ ẩm trên đồ da, có thể gây bệnh eczema mãn tính.

Alkphenols: Dùng cho sản xuất hàng dệt và sản phẩm da, có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nội tiết.

Thuốc nhuộm: Có thể gây dị ứng và phát ban.

Giặt quần áo ít nhất một lần trước khi mặc là cách đơn giản để ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực mà hóa chất có thể gây ra với làn da nhạy cảm của trẻ.

Một số lưu ý khi chọn mua quần áo cho trẻ

Ngoài việc giặt quần áo sạch sẽ, khi chọn mua quần áo cho trẻ mẹ cần chú ý:

Mua quần áo ở cửa hàng uy tín, tránh mua đồ chất lượng thấp bởi hầu hết không đạt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng.

Chọn quần áo màu được nhuộm bởi màu hữu cơ.

Không mua quần áo có mùi “nặng” vì có thể do hóa chất còn sót lại.

Với trẻ sơ sinh, mẹ có thể tận dụng xin lại đồ xin từ người thân, đồ của con trước…vì chúng đã được giặt nhiều lần và loại bỏ được các hóa chất.

Mặc quần áo mới cho trẻ là điều bố mẹ nào cũng thích vì được ngắm con yêu trong trang phục chính tay mình lựa chọn. Tuy nhiên, đừng quên giặt sạch, phơi khô để tránh dị ứng cho làn da nhạy cảm của bé.

Theo SKĐS

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/me-be/me-dung-bao-gio-mac-quan-ao-moi-mua-cho-be-vi-ly-do-nay-767865.html