Mẹ đi vắng, con trai châm lửa đốt nhà trong đêm tối

Tối 4/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng dập tắtt đám cháy tại nhà dân trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h47 ngày 4/1, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy ở nhà bà Vương Thị Phương tại địa bàn xóm Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Nhận được tin báo, đơn vị đã xuất 02 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy kịp thời, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Đám cháy xuất phát tại khu vực phòng ngủ của căn nhà cấp 4, khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Rất may ngay sau đó ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế, tránh lây lan sang các nhà dân bên cạnh.

Vào thời điểm trên, bà Phương đi vắng, chỉ có người con của bà Phương là Chu Hoàng Minh ở nhà. Cơ quan chức năng xác định Minh là dùng bật lửa đốt chăn, chiếu, màn trong căn phòng làm đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan sang nhiều vật dụng khác.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Được biết, Minh từng đi cai nghiện ở trại, được cho về nhà vào tháng 3/2020. Minh từng đập phá đồ đạc, nhiều lần dọa đốt nhà mẹ mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nghich-tu-nghien-ngap-cham-lua-dot-nha-trong-dem-toi-274275.html