Mẹ dẫn người đánh ghen cho con trai, 1 thanh niên tử vong

Ngày 23.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương truy bắt Võ Hồng Doanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra sơ bộ, năm 2016, chị N.T.Q (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm với N.N.C (ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhưng do mâu thuẫn nên chia tay. Cuối năm 2017, chị Q nảy sinh tình cảm với Doanh và chung sống như vợ chồng.

Mẹ của C là bà Nguyễn Thị Kim Thúy (54 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) biết chuyện nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị Q và Doanh.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó. Ảnh: C.T

Khoảng 8h ngày 17.11, khi đi lễ chùa Phước Sơn (ấp Tân Lập, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chị Q và Doanh gặp bà Thúy và con bà Thúy là Nguyễn Ngọc Khởi (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng nhiều người thân khác. Sau đó, 2 bên xảy ra cự cãi rồi nhóm bà Thúy đuổi đánh Doanh.

Bị đánh, Doanh bực tức lấy mảnh kiếng đâm 2 nhát vào người và vùng cổ của Khởi khiến Khởi trọng thương. Gây án xong, Doanh bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn người dân đưa Khởi tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Khởi đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra, khẩn trương truy bắt Doanh.

Chí Tâm - Công Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/me-dan-nguoi-di-danh-ghen-cho-con-trai-1-nguoi-tu-vong-932949.html