Mẹ đảm Sài Gòn làm cơm bento đẹp như tranh vẽ cho con gái

Với mong muốn con gái có hứng thú mỗi khi đến bữa và ăn được nhiều hơn, chị Thu Thảo đã tỉ mỉ tạo hình những món ăn đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng.

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng chị Nguyễn Thị Thu Thảo (30 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) luôn tranh thủ nấu nướng và trình bày những món ăn đẹp mắt cho con gái.

Chị mang đến cho con gái những bữa ăn hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của mình.

Chị Thảo cho hay, trong giai đoạn con gái chị - bé Chà Bông (3 tuổi) tập ăn, bé không thích ăn cơm nên chị nghĩ ra ý tưởng làm các món bento với nhiều hình thù vui nhộn tạo hứng thú cho bé như: nàng tiên cá, con hươu, cá heo, con mèo,… Điều này giúp con hiểu hơn về thế giới xung quanh qua từng bữa ăn, con vừa hứng thú ăn vừa học hỏi nhiều điều thú vị.

Những bữa cơm bento vừa đẹp mắt vừa đủ dinh dưỡng do chính tay chị Thu Thảo chuẩn bị cho con gái.

Những bữa cơm bento vừa đẹp mắt vừa đủ dinh dưỡng do chính tay chị Thu Thảo chuẩn bị cho con gái.

Theo chị Thu Thảo, cách trang trí suất ăn thành hình thù ngộ nghĩnh, đủ sắc màu và liên tục đổi món theo ngày giúp bé tò mò, tập trung hơn mỗi khi đến bữa.

“Từ ngày làm những món ăn theo kiểu trang trí này, bé hứng thú hơn hẳn. Nhìn con vui sướng, hào hứng mong chờ đĩa cơm mà mình chuẩn bị, ăn ngon lành mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thu Thảo cho biết chị không mất nhiều thời gian để chuẩn bị và thực hiện những đĩa cơm ngộ nghĩnh này. Chị chỉ mất 15 phút để chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình trong khoảng 15 phút nữa sau khi làm xong bữa chính cho cả gia đình. Chị thường chuẩn bị đồ trang trí trước, sau đó sắp xếp vào đĩa cơm để luôn có độ nóng sốt khi con thưởng thức.

Hình 2: Cuộc sống muôn màu qua bữa ăn mà chị Thảo dành cho con.

“Cách làm cũng không khó lắm, mình thường trộn màu cho cơm lúc cơm còn nóng, chuẩn bị đồ trang trí, tỉa chi tiết sau đó xếp lên cơm, cân đối đĩa đồ ăn hợp lý để món ăn bắt mắt, có sức hấp dẫn”, chị Thảo cho biết.

Hạnh phúc nhất của mỗi người mẹ là được nhìn con hào hứng với các bữa ăn do bản thân chuẩn bị. Chắc hẳn đây cũng là động lực để chị tiếp tục tìm tòi, sáng tạo để con gái được khám phá, thưởng thức và ngắm nhìn các món ăn mẹ làm.

Cùng ngắm nhìn những bữa ăn đẹp mắt chị Thu Thảo làm cho con gái:

Mẹ đảm Sài Gòn làm cơm bento đẹp như tranh vẽ cho con gái

Mai Phương
Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/cach-lam-com-bento-dep-nhu-tranh-ve-cua-me-dam-sai-gon-265673.html