'Mê cung' tập 2: Doãn Quốc Đam gây ám ảnh với vai dị nhân biến thái

Doãn Quốc Đam xuất hiện trong diện mạo một nhân vật chưa từng có trên màn ảnh. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy ám ảnh với tính cách dị nhân, biến thái của nhân vật này.

'Mê cung': Cảnh của 'Quỳnh búp bê' lột xác thành ác nhân bệnh hoạn Trong tập 2, Khánh (Hồng Đăng) đặt giả thiết về sự xuất hiện của đồng phạm trong vụ án giết người, hiếp dâm. Qua đó, nhân vật Fedora (Quốc Đam) với bệnh án về tâm thần xuất hiện.

Mê cung - bộ phim đánh dấu sự trở lại của dòng phim truyền hình cảnh sát hình sự gây chú ý ngay khi lên sóng tập 1.

Trong tập 1, một vụ án giết người đã xảy ra trong một khu trọ cũ. Nạn nhân là Trâm - một cô gái xinh đẹp, gợi cảm nhưng có lối sống không lành mạnh. Trâm thường xuyên đi đêm, uống rượu và qua lại với đàn ông đã có vợ.

Cảnh sát đã tạm giữ Đặng Lân để điều tra.

Cảnh sát đã tạm giữ Đặng Lân để điều tra.

Qua điều tra, Khánh (Hồng Đăng) phát hiện Đặng Lân - cháu của chủ khu trọ - có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Trong tập 1 của Mê cung, Đặng Lân - nghi phạm được nhắc đến ở cuối tập 1 - đã bị triệu tập đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Tuy nhiên, tên này có biểu hiện của một kẻ không bình thường.

"Hôm ấy, tôi đi uống rượu về, tôi đi qua phòng nó, tôi thấy cửa phòng nó khép hờ, thế là, tôi đẩy cửa ra, tôi tiến vào. Và tôi quyết định là không phải khai gì với các anh hết, trên mạng người ta bảo tôi thế... Các anh thích thì tự đi mà tìm hiểu, có đánh chết thì thằng này cũng không khai", Đặng Lân nói.

Trong khi đó, bố ruột Đặng Lân cho biết con trai mình từ nhỏ đã có sở thích sưu tầm đồ dùng của phụ nữ. Không chỉ cột tóc, trang sức, Đặng Lân còn giấu rất nhiều hình ảnh đồi trụy. Chính vì vậy, ông ta đã nhiều lần đánh con. Đặng Lân còn phải điều trị tâm lý trong thời gian dài.

Tuy nhiên, từ lời khai của bố ruột Đặng Lân, một chi tiết đáng lưu ý là hắn không biết vẽ. Do đó, hắn không phải người tạo ra những bức tranh gợi dục được giấu kín trong căn phòng.

Doãn Quốc Đam xuất hiện với hình ảnh một nhân vật dị hợm.

Khánh và những đồng nghiệp của mình tiếp tục điều tra vụ án. Trong tập 2, một nhân vật khả nghi thứ 2, theo miêu tả của các nhân vật cũng đã xuất hiện là Fedora (Doãn Quốc Đam).

Fedora xuất hiện với diện mạo của người thích ăn mặc dị hợm, make up như con gái. Hắn xuất hiện trong một quán cà phê, ngoại hình như ảo thuật gia và vô tư ngồi trang điểm khiến các khách hàng trong quán không khỏi tò mò và lấy điện thoại quay lại.

Khi camera của quán đã hé lộ hành động biến thái của tên tội phạm này, Fedora xông tới sàm sỡ và vỗ mông một nữ khách hàng rất thô lỗ, rồi thích thú bỏ đi. Fedora trở thành khả nghi nhất của vụ án.

Nhiều ý kiến cũng nhận định Fedora là thủ phạm. Một tài khoản có tên Đặng Nguyễn nêu quan điểm trên fanpage của phim: "Mình nghĩ là Fedora. Tại cảnh quay lúc nạn nhân bị giết, tay có đeo găng. Vả lại nạn nhân còn từng bị một tên khác đuổi theo ở ngõ. Tên này có thể là Đặng Lân, say, về khuya. Còn Fedora đã thủ sẵn trong phòng nạn nhân rồi".

Sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam với diện mạo quái dị và tính cách biến thái gây ám ảnh trên màn ảnh. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét đây là dạng nhân vật chưa từng có trên phim truyền hình Việt.

"Xem rất ám ảnh, nhất là ánh mắt của Fedora", một khán giả bình luận ngắn gọn.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong vai diễn mới nhận được nhiều khen ngợi từ người xem truyền hình. Anh hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh Cảnh soái ca trong phim Quỳnh búp bê.

"Xem phim Giọt Nước Rơi vai Tú và đến bây giờ phim Mê Cung, phải nói là Doãn Quốc Đam diễn xuất sắc và ám ảnh kinh khủng", một khán giả nhận xét.

Nhiều người đồn đoán Fedora chính là hung thủ của vụ án.

Fedora được miêu tả là một hacker có chỉ số IQ 150. Có IQ cao nhưng Fedora lại được miêu tả là một gã đàn ông biến thái đến mức cực đoan vì hồi nhỏ từng bị bỏ rơi.

“Nhân vật này không giống nhiều với tôi ngoài đời. Có nhiều người trong nghề bảo: Tôi thấy lạ khi thấy thằng Đam đóng vai biến thái'. Tuy nhiên, tôi phải thú thật rằng, dù đã quay xong nhưng tôi vẫn chưa tự tin mình đã thể hiện thật tốt vai Fedora này. Với tôi, khi mình chưa làm tốt thì có nghĩa đó chưa phải là bản thân mình. Nếu được làm lại, tôi sẽ diễn tốt hơn", Doãn Quốc Đam nói trong buổi họp báo ra mắt phim.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-cung-tap-2-doan-quoc-dam-gay-am-anh-voi-vai-di-nhan-bien-thai-post939932.html