Mẹ của Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump

Phía sau thành công của các nhân vật nổi tiếng là sự hỗ trợ, khích lệ đến từ những người mẹ.

 Maye Musk, mẹ của Elon Musk, là một trong những người mẫu cao tuổi nổi tiếng trong làng thời trang. Ngoài ra, bà còn là một chuyên gia dinh dưỡng và điều hành công việc kinh doanh riêng. Bà Maye sinh ra ở Canada, chuyển đến Nam Phi cùng gia đình vào năm 4 tuổi.

Maye Musk, mẹ của Elon Musk, là một trong những người mẫu cao tuổi nổi tiếng trong làng thời trang. Ngoài ra, bà còn là một chuyên gia dinh dưỡng và điều hành công việc kinh doanh riêng. Bà Maye sinh ra ở Canada, chuyển đến Nam Phi cùng gia đình vào năm 4 tuổi.

Năm 15 tuổi, mẹ của ông chủ Tesla bước chân vào nghề người mẫu. Bà Maye từng vào đến chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 1969. Sau khi ly hôn, bà chuyển đến ở Canada với 3 con. “Tôi trở thành bà mẹ đơn thân vào năm 31 tuổi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi vì phải làm việc liên tục, bởi chẳng có lựa chọn nào khác”, bà cho hay.

Bên cạnh Elon Musk, hai người con khác của bà gồm Tosca Musk và Kimbal Musk cũng đều gặt hái thành công nhất định trong sự nghiệp. Dù cả 3 con thành đạt, bà Maye Musk vẫn tất bật chạy show ở tuổi 70. Những năm gần đây, bà Maye hoạt động tích cực trong ngành thời trang. Năm 63 tuổi, mẹ tỷ phú Elon Musk còn xuất hiện trên bìa tạp chí New York với hình ảnh khỏa thân. "Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc người mẫu nếu được ai đó thuê. Tôi chưa có kế hoạch nghỉ hưu", bà Maye nói.

Đằng sau thành công của tỷ phú Bill Gates có sự đóng góp quan trọng của bậc sinh thành, nhất là từ người mẹ tên Mary Maxwell Gates. Bà Mary Gates sinh năm 1929, là một doanh nhân có tiếng tại Mỹ. Bà là Chủ tịch Ủy ban điều hành của tổ chức United Way of King County, giám đốc Ngân hàng West Coast, lãnh đạo của tổ chức từ thiện Washington Gives, thành viên trong ban điều hành Đại học Washington.

Bận rộn với sự nghiệp, bà Mary và chồng William vẫn ưu tiên việc dạy dỗ cậu con trai Bill Gates lên đầu. Mary Gates khuyến khích con tham gia bơi lội, chơi bóng đá, bóng bầu dục... Khi nhà sáng lập của Microsoft quyết định bỏ học, họ vẫn ủng hộ quyết định của con mình, dù theo lời người cha William, cả bà Mary và ông đều mong Bill Gates có bằng đại học.

Jeff Bezos, người đứng đầu “đế chế” Amazon và được mệnh danh là người giàu nhất thế giới, ra đời tại bang New Mexico (Mỹ) vào năm 1964. Khi ấy, mẹ của vị tỷ phú, bà Jacklyn Bezos mới chỉ 17 tuổi và đang học dở cấp 3, còn cha ông học trên một lớp. Cả hai kết hôn nhưng cuộc hôn nhân sớm tan vỡ, bà Jacklyn thành mẹ đơn thân khi con trai được 17 tháng.

Sinh con ở tuổi đời còn trẻ, bà Jacklyn mất nhiều thời gian và gặp khó khăn để tốt nghiệp trung học. Quyết tâm tiếp tục việc học của mình, Jacklyn đăng ký vào lớp học ban đêm và chọn các lớp học mà giáo sư sẽ cho phép học viên mang trẻ sơ sinh đến lớp. Chính tại đây, bà có duyên gặp gỡ Mike Bezos, người trở thành bố dượng của ông chủ Amazon sau này.

Trên Twitter, tỷ phú Jeff Bezos thường xuyên dành lời ca ngợi đến mẹ mình, gọi bà là người "đưa ông tới thành công ngày hôm nay".

Donald Trump từng tiết lộ người mẹ gốc Scotland của ông là người thông minh và có ảnh hưởng lớn tới con trai. Bà Mary Anne MacLeod sinh năm 1912 tại Lewis, một hòn đảo phía tây Scotland (Anh) trong một gia đình ngư dân.

Bà Mary đến Mỹ lần đầu năm 1928, khi được chị gái Catherine đang định cư ở New York giới thiệu công việc bảo mẫu cho một gia đình giàu có ở ngoại ô thành phố. Trong thời gian này, bà quen biết Fred Trump, một nhà đầu tư bất động sản. Tháng 1/1936, bà kết hôn với Fred và hạ sinh 5 người con.

Tổng thống của nước Mỹ từng dành lời ca ngợi đến người mẹ quá cố trong cuốn sách “Nghệ thuật của sự trở lại” xuất bản năm 1997: "Một phần của những vấn đề tôi gặp phải với phụ nữ là thường so sánh họ với người mẹ tuyệt vời của tôi, Mary Trump. Mẹ tôi là người vô cùng thông minh”. Bà Mary qua đời năm 2000, thọ 88 tuổi.

Bà Kokilaben Ambani là vợ của doanh nhân Ấn Độ quá cố Dhirubhai Ambani và là mẹ của Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất châu Á. Bà Kokilaben Ambani (1934) có cha là nhân viên bưu điện, còn mẹ làm nội trợ. Cơ hội học hành cho một bé gái Ấn Độ thời điểm đó gần như không có và bà chỉ học hết lớp 10. Sau khi kết hôn, chồng bà Dhirubhai Ambani thuê giáo viên tiếng Anh dạy riêng để chuẩn bị cho việc bà xuất hiện trước công chúng và trong giới kinh doanh.

Cũng giống 2 con trai Mukesh và Anil, bà Kokilaben Ambani có sở thích sưu tập siêu xe. Bộ sưu tập đồ sộ của bà có đầy đủ các nhãn hiệu trên thế giới, nhưng bà đặc biệt yêu thích Mercedes-Benz. Bà thường xuất hiện trong trang phục, phụ kiện màu hồng tại các sự kiện lớn lẫn ở nhà bởi đây là màu sắc bà đặc biệt yêu thích. Người mẹ hiện sống cùng gia đình con trai Mukesh Ambani tại tòa tháp 7 tầng trị giá 2 tỷ USD ở Mumbai.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-cua-bill-gates-elon-musk-donald-trump-post1127400.html