Mẹ con sản phụ tử vong ở bệnh viện đa khoa tỉnh

Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để sinh con, cô gái 26 tuổi cùng thai nhi tử vong. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sản phụ qua đời do tắc mạch ối.

Chiều 6/9, Sở Y tế tỉnh Sơn La báo cáo ban đầu về vụ mẹ con sản phụ Lèo Thị Mởi (26 tuổi, ở huyện Mai Sơn) tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Sáng 5/9, chị Mởi được người nhà đưa đến khám và làm thủ tục nhập viện để theo dõi sinh con.

Chiều hôm đó, sản phụ được truyền tĩnh mạch và tiếp tục theo dõi chờ đẻ trong tình trạng ổn định. Nhưng tối cùng ngày, bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường nên đề nghị gia đình chấp thuận cho mổ.

Người thân gào khóc trong lễ tang sản phụ 26 tuổi. Ảnh: Đ.P.

Người thân gào khóc trong lễ tang sản phụ 26 tuổi. Ảnh: Đ.P.

Ngay sau đó, sản phụ xuất hiện tình trạng tím tái, ngừng thở, sùi bọt mép và ngừng tim nên được cấp cứu rồi mổ đẻ. Tuy nhiên, cả chị Mởi và đứa bé đều tử vong sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng chẩn đoán nguyên nhân sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện báo cáo quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị Viện Pháp y quốc gia trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-con-san-phu-tu-vong-o-benh-vien-da-khoa-tinh-post987163.html