Mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Lãnh đạo bệnh viện huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) vừa xác nhận thông tin việc hai mẹ con tử vong khi đến cơ sở sinh và điều trị.

Theo thông tin từ báo Công Lý, sản phụ N.T.T. (23 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhập viện Bệnh viện huyện Phú Lộc chờ sinh con đầu lòng vào ngày 30/11. Do thai phụ có tiền sử cao huyết áp nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị T. còn được các y, bác sĩ bệnh viện này điều trị bệnh lý cao huyết áp.

Đến tối 3/12, thai phụ T. chuyển dạ và được chỉ định sinh thường. Lúc này chỉ số huyết áp của thai phụ bình thường nên được tiến hành sinh thường theo quy trình. Khi thấy cháu bé khó ra, các bác sĩ đã dùng phương pháp hút nhẹ và phải cấp cứu ngay do trẻ chào đời có tình trạng khó thở do sinh khó.

Trong khi các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ T. bất ngờ bị băng huyết nặng. Khoảng 22h cùng ngày, bệnh viện đã chuyển 2 mẹ con chị T. lên tuyến trên cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Bệnh viện huyện Phú Lộc, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Công Lý

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Bệnh viện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, hiện nguyên nhân khiến cho 2 mẹ con tử vong đang được sở Y tế Thừa Thiên – Huế làm rõ. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Lộc cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tổng hợp

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/me-con-san-phu-tu-vong-bat-thuong-tai-benh-vien-133650.html