Mẹ con ôm nhau khóc sau bài thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

Bên cạnh nhận định tích cực của thí sinh về đề thi Toán ở Hà Nội, vẫn có những thí sinh ra khỏi phòng thi khóc thút thít vì không đạt kết quả như mong muốn.

 Chiều 2/6, thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Nhiều em ra khỏi phòng thi với gương mặt vui vẻ, tự tin.

Chiều 2/6, thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Nhiều em ra khỏi phòng thi với gương mặt vui vẻ, tự tin.

Phạm Quang Anh, học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết đề năm nay khá dễ. Quang Anh chỉ bỏ một câu c phần hình và câu 5. "Em dự tính được 9 điểm", Quang Anh nói.

Thùy Dương, học sinh trường THCS Trưng Vương chia sẻ: "Đề Toán khá vừa sức với em, hầu hết đều trong chương trình học lớp 9. Em dự tính được khoảng 8 điểm".

Bên cạnh những thí sinh tự tin với kết quả bài thi, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, Hà Nội nhiều thí sinh bật khóc vì làm bài không như ý muốn.

Có em ra khỏi phòng thi liền chạy tới ôm mẹ, khiến mẹ cũng khóc theo.

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá là có tính cạnh tranh khốc liệt, khiến phụ huynh và học sinh lo lắng hơn cả kỳ thi THPT Quốc gia.

Những ngày này, nhiều phụ huynh phải nghỉ làm để đưa con đi thi. Chị Hoàng Minh chia sẻ: "Chỉ mong con hoàn thành xong ngày mai với hai môn thi cuối để được xả hơi sau thời gian vất vả học hành".

Chuyên gia nhận định, đề thi năm nay có cấu trúc tương tự năm ngoái, thí sinh cần có tư duy và phân tích tốt thì mới đạt điểm tối đa.

Linh Nhi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-me-con-om-nhau-khoc-sau-bai-thi-mon-toan-vao-lop-10-ha-noi-d478232.html