Mẹ có biết, vừa sinh ra, bé yêu đã mang trong mình những khả năng 'siêu đặc biệt' này

Đừng nói bé sơ sinh không biết làm gì nhé!

Thật tuyệt vời! Bé yêu mới chào đời! Nhiều người thường nghĩ rằng bé sơ sinh như một mảnh giấy trắng, không có gì cả. Các em bé chủ yếu sẽ ăn và ngủ, sau đó các bé sẽ tập lẫy, tập bò và tập đi. Trên thực tế, khi vừa mới sinh ra, các bé yêu đã sở hữu những kỹ năng đặc biệt dưới đây.

Bơi

Đặt em bé vào nước ấm, em bé sẽ tạo dáng tương tự như bơi. Vì sao vậy? Bé đã sống trong nước ối suốt 40 tuần vì vậy bé không xa lạ gì với nước ấm. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy bé yêu có thể giữ thăng bằng, "bơi, lặn" mà không bị sặc nước.

Nheo mắt

Người ta nói rằng bé sơ sinh không nhìn thấy gì nhưng thực tế là bé bị cận thị nhẹ. Khi bé cảm thấy luồng ánh sáng mạnh, bé sẽ nheo mắt để tránh luồng ánh sáng đó. Tương tự, khi bé nghe thấy âm thanh quá mạnh, bé cũng sẽ tự bảo vệ mình bằng cách nhắm mắt lại.

Ôm

Khi đặt em bé xuống giường, bé sẽ tự động dang hai tay ra để ôm lấy ngực của bản thân mình. Đây là phản xạ bé thường thực hiện khi thay đổi tư thế. Phản xạ này sẽ mất dần khi bé lớn lên.

Bước đi

Không lâu sau khi chào đời, bạn bế em bé đứng thẳng và để chân bé chạm đất, bé sẽ bước chân y như đang đi bộ. Tất nhiên, đây không phải là bé biết đi thật mà chỉ là một phản xạ bẩm sinh của bé. Phản xạ này sẽ biến mất khi em được hơn 2 tháng tuổi.

Trên thực tế, các bé yêu được sinh ra với những phản xạ sơ sinh hết sức độc đáo. Một số phản xạ sẽ lớn lên cùng bé, một số khác sẽ mất đi. Cuộc sống là một hành trình kỳ diệu và mẹ hãy theo sát để khám phá thế giới cùng với bé nhé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/me-co-biet-vua-sinh-ra-be-yeu-da-mang-trong-minh-nhung-kha-nang-sieu-dac-biet-nay-20190619161501357.htm