Mẹ chồng và con dâu bị ngộ độc khí CO sau khi đốt than củi sưởi ấm

Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) mới tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở, nghi do ngộ độc khí CO trong quá trình đốt than sưởi ấm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Khoảng 22h hôm qua, 11/1, do trời giá rét nên bà T.T.T. (67 tuổi, ngụ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con dâu là chị T.T.H. (37 tuổi) đốt than củi để sưởi ấm.

Sau khi sưởi được một lúc, bà T. bỗng nhiên phát hiện chị H. ngất xỉu nên Bà T. hoảng sợ hô hoán hàng xóm đến đưa chị H. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi người dân có mặt thì cả bà T. cũng bị ngất xỉu cùng chị H. cạnh đống than củi.

Ngay sau đó, 2 mẹ con bà T. được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Cương Gián để sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu. Cho đến chiều nay, sức khỏe 2 mẹ con bà T. đã hồi phục và ổn định.

Bác sĩ Lê Viết Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cho biết: "Vào những ngày giá rét, người dân theo thói quen thường sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Tuy nhiên, khi than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là CO".

Bác sĩ Hùng cũng khuyến cáo người dân không nên dùng than để sưởi ấm trong phòng kín.

Tố Vân (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/me-chong-va-con-dau-bi-ngo-doc-khi-co-sau-khi-dot-than-cui-suoi-am-567302.html