Mẹ chồng bán con dâu sang Trung Quốc

Biết tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc sẽ được số tiền lớn, bà Quế đã giới thiệu con dâu của mình để thu về 80 triệu đồng.

Cuối tháng 9/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử lưu động 3 bị cáo Vi Thị Quế, Vi Thị Tuyết và Vi Văn Trưởng tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp về tội danh mua bán người.

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2016, Tuyết và Trưởng có đề nghị bà Quế tìm nhiều người phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm việc.

Nếu người xinh bà Quế được hưởng 100 triệu đồng còn với người bình thường thì 70 triệu đồng.

Bị cáo Vi Thị Quế tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Vi Thị Quế tại phiên tòa xét xử.

Thời điểm này, con dâu bà Quế có bố đẻ bị ung thư. Biết con đang cần tiền nên bà Quế đã giới thiệu con dâu của mình cho Tuyết và Trưởng.

Hai đối tượng này sau đó đã đưa con dâu bà Quế sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở TP. Mong Cái - Quảng Ninh, bán cho một người đàn ông giới giá 300 triệu đồng.

Trong vụ mua bán này bà Quế được chia 80 triệu đồng, Tưởng 10 triệu đồng và Tuyết được 40 triệu đồng.

Con dâu bà Quế sau khi bị ép bán bị người đàn ông Trung Quốc quản thúc, hơn 1 năm sau mới trốn được về Việt Nam làm đơn tố cáo mẹ chồng và 2 đối tượng Tuyết, Trưởng.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Tuyết 6 năm tù, Vi Thị Quế 5 năm tù và Vi Văn Trưởng 5 năm tù.

Ngọc Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/me-chong-ban-con-dau-sang-trung-quoc-3366387/