Mẹ cho con bú uống thuốc tránh thai khẩn cấp có sao không?

Nhiều 'mẹ sữa' sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp đều lo lắng không biết có gây ra 'hậu quả' ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và bé hay không?

Mẹ cho con bú sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong trường hợp nào?

Nhiều chị em đang cho con bú sữa mẹ phải chấp nhận việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp do đã quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc có sử dụng bao cao su nhưng bao bị rách, thủng.

Cũng có trường hợp, mẹ sữa đang dùng thuốc ngừa thai hàng ngày nhưng quên uống thuốc hơn 2 ngày, và để đảm bảo hiệu quả tránh thai nên phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Phần lớn các bà mẹ đang cho con bú – nuôi con nhỏ đều không thoải mái khi tiếp tục dính bầu nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp trở thành biện pháp cứu nguy tức thời trong tình huống “yêu” nhưng không có biện pháp bảo vệ, trong khi kinh nguyệt của chị em đã trở lại sau sinh.

Mẹ cho con bú cảm thấy lo lắng sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp (Ảnh minh họa: Internet)

Nguyên tắc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc tránh thai khẩn cấp với tên gọi thương hiệu khác nhau, tuy nhiên xét về đặc tính chung, thuốc được chia làm 2 loại chính:

- Loại thứ nhất: thuốc tránh thai khẩn cấp có chứa thành phần progestin tương tự như thuốc tránh thai hàng ngày nhưng hàm lượng cao hơn nên có tác dụng ngay lập tức trong việc ngăn cản hoặc làm chậm sự rụng trứng, thay đổi lớp nội mạc tử cung, dịch nhầy ở cổ tử cung trở lên dày đặc khiến tinh trùng khó di chuyển, xâm nhập vào buồng tử cung nên ngăn ngừa sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng.

- Loại thứ 2: bao gồm cả progestin và estrogen nhân tạo. Estrogen có tác dụng ngăn sự rụng trứng. Progestin ngăn trứng di chuyển đến ống dẫn trứng, giảm hoạt động của tinh trùng khiến sự thụ tinh không được hình thành.

Thuốc tránh thai khẩn cấp được khuyến cáo uống càng sớm càng tốt. Nếu uống trong 24 giờ đầu sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hiệu quả tránh thai có thể đạt 95%. Uống sau 24-48 giờ, hiệu quả còn 85%; sau 49-72 giờ, hiệu quả chỉ còn 58%. Nếu bạn mua loại thuốc tránh thai khẩn cấp loại 2 viên thì phải uống đủ 2 viên mới có tác dụng.

Trường hợp sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng 4 tuần vẫn chưa có kinh nguyệt thì có thể bạn đã mang thai và nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

Mẹ cho con bú uống thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng không?

Các chuyên gia cho biết thành phần trong thuốc tránh thai khẩn cấp không gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, vì vậy mẹ đang cho con bú vẫn có thể sử dụng bình thường.

Với trường hợp, phụ nữ mới sinh con 6-8 tuần có quan hệ tình dục và dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ được chỉ định dùng thuốc loại chỉ có progestin sẽ không làm giảm tiết sữa. Tuy nhiên, 1 số chị em cũng cho biết lượng sữa mẹ bị giảm sau khi dùng thuốc chỉ chứa progestin.

Các mẹ cần theo dõi tình trạng tiết sữa để quyết định có nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong những lần sau không.

Mặc dù vấn đề mẹ cho con bú dùng thuốc tránh thai khẩn cấp không phải chuyện nghiêm trọng nhưng chị em không nên lạm dụng thuốc thường xuyên do những tác dụng phụ có thể xảy ra với một số người như: buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, chảy máu âm đạo, chửa ngoài tử cung, bệnh huyết khối tắc tĩnh mạch… thậm chí là vô sinh nếu sử dụng với tần suất quá nhiều và dài ngày.

Những biện pháp tránh thai khác phù hợp với mẹ cho con bú

Ngoài sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp hay thuốc tránh thai hàng ngày, mẹ bỉm sửa hoàn toàn có thể áp dụng nhiều biện pháp tránh thai phù hợp, tiện lợi mà không cần lo lắng về việc uống thuốc đúng giờ, uống thuốc gây ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Dùng bao cao su là biện pháp tránh thai an toàn và phù hợp nhất với phụ nữ đang nuôi con nhỏ, cho con bú (Ảnh minh họa: Internet)

- Bao cao su: Không chỉ có tác dụng tránh thai mà không gây ảnh hưởng đến sữa mẹ, bao cao su còn có khả năng phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.

- Đặt vòng: Hiệu quả đặt vòng tránh thai có thể kéo dài đến 5 năm, không gây ảnh hưởng đến quá trình quan hệ vợ chồng hay việc giảm lượng sữa mẹ tiết ra.

- Cấy que tránh thai: Que có chứa hormone progesterone được cấy dưới da bắp tay người nữ. Biện pháp này cũng không ảnh hưởng đến sữa mẹ nếu bạn đang cho con bú, hiệu quả tránh thai có thể kéo dài 2-3 năm.

Theo Phương Thanh/Eva/Khám Phá

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/me-cho-con-bu-uong-thuoc-tranh-thai-khan-cap-co-sao-khong-c20a299626.html