Mẹ chết đuối trong hồ bơi khi đi học bơi cùng con ở Sài Gòn

Ngày 11/11, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ nữ học viên học bơi bị chết đuối tại hồ bơi Hòa Bình, xã Bình Hưng.

Trước đó, sáng 4/11, chị D.N.M. (37 tuổi, quận 8) cùng con trai 6 tuổi đến hồ bơi Hòa Bình trên đường Phạm Hùng học bơi.

Trong lúc học bơi ở khu vực hồ có độ sâu 2m dành cho người lớn, chị M. bị đuối nước. Sau một hồi chìm nghỉm trong nước, một cậu bé 10 tuổi đang học bơi phát hiện nên truy hô cứu.

Hồ bơi Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc

Lúc này một người dạy bơi nhanh chóng nhảy xuống cứu vớt chị M. lên bờ rồi tiến hành hô hấp nhân tạo. Chị M. được chuyển đến bệnh viện quận 8 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã đến làm việc với gia đình và hồ bơi để điều tra sự việc.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực hồ bơi nơi nạn nhân tử vong không có người trực cấp cứu. Ngoài ra, một số học viên lớn tuổi khác đang học bơi nhưng không ai hay biết.

Theo gia đình, chị M. đăng ký học bơi từ ngày 8/9 đến nay, mỗi tuần học vào thứ 7 và chủ nhật. Trước ngày xảy ra sự việc, chị M. có nói cho gia đình mình đã biết bơi nhưng còn yếu, chưa hoàn thành khóa học.

Thảo Nguyên

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/me-chet-duoi-trong-ho-boi-khi-di-hoc-boi-cung-con-o-sai-gon-c2a302315.html