Mẹ chết, con nguy kịch do bị xe khách tông

Xe khách gây tai nạn, là của nhà xe Cường Phương, thuộc Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang, đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Đại Lộc.

Khoảng 16 giờ chiều 21/2, trên tuyến Quốc lộ14B, đoạn qua địa bàn xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xe khách biển kiểm soát 98H-0739 do tài xế Hoàng Văn Bắc (29 tuổi, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk - Đà Nẵng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn.

Khi đến địa điểm xã Đại Đồng thì bất ngờ mất lái, tông vào 2 mẹ con bà Đỗ Thị Phụng (73 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi) đang bán bắp nướng bên vỉa hè. Vụ tai nạn làm bà Phụng tử vong tại chỗ, chị Thảo bị thương nặng được người dân và Công an huyện Đại Lộc đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Xe giường nằm chạy tuyến đường 14B từ Nam Giang xuống Đà Nẵng tông 2 mẹ con đang bán bắp bên đường. Người con đã được cứu chữa kịp thời, người mẹ tử nạn đã được làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình. Còn xe khách thì làm hiện trường để xác định lỗi”./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/me-chet-con-nguy-kich-do-bi-xe-khach-tong-731907.vov