Mẹ Cao Dĩ Tường mong fan không đau buồn

Bà Tina - mẹ cố diễn viên Cao Dĩ Tường - mong người hâm mộ nén buồn, gửi thông điệp tích cực để anh siêu thoát.

Cha mẹ Cao Dĩ Tường mệt mỏi vì nhiều ngày mất ngủ lo hậu sự cho con. Ảnh:Sina.

Từ khi con qua đời (ngày 27/11), lần đầu tiên bà Tina chia sẻ nỗi lòng với công chúng. Tâm sự của bà được gửi gắm qua Ken Li - bạn thân cố diễn viên. "Gia đình Cao Dĩ Tường mong mọi người lạc quan, cầu nguyện cho cậu ấy. Bác gái nói linh hồn cậu ấy vẫn đang phiêu bạt vì không yên lòng khi nhìn người thân, bạn bè, fan đau buồn", Ken Li viết trên mạng xã hội.

Gia đình kêu gọi mọi người gửi thông điệp tích cực tới Cao Dĩ Tường thông qua tin nhắn ghi âm. Đoạn ghi âm sẽ được phát ở nhà tang lễ để anh biết mọi người vẫn ổn. Trước đó, khi thi thể diễn viên đưa về Đài Loan, nhiều fan khóc và nói "Dĩ Tường, anh đừng đi". Khi còn sống Cao Dĩ Tường luôn ký tặng, chụp hình và dành nhiều tình cảm cho người hâm mộ.

Trên Instagram, nhiều khán giả bày tỏ cảm động trước tấm lòng của cha mẹ diễn viên. Họ bình luận: "Rốt cuộc, thì

ba mẹ Cao Dĩ Tường tuyệt vời đến mức nào khi đối mặt với nỗi đau quá lớn vẫn mạnh mẽ an ủi ngược lại những người yêu quý con trai họ". "Có ba mẹ tuyệt vời như thế nên Cao Dĩ Tường trở thành người đàn ông tốt bụng và ấm áp như vậy". "Cao Dĩ Tường, hãy ra đi thanh thản anh nhé"...

Gia đình chọn tấm ảnh Cao Dĩ Tường cười tươi làm di ảnh. Ảnh:Sina.

Sina đưa tin, cha mẹ Cao Dĩ Tường mệt mỏi vì nhiều ngày mất ngủ lo hậu sự cho con. Cha diễn viên - ông Tào Đạo Thành - kiệt sức vào tối 3/12. Tuy nhiên, ông luôn mỉm cười cảm ơn và dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe. Trước đó, ông an ủi êkíp của đài Chiết Giang (Trung Quốc) về cái chết của con trai: "Không phải lỗi do mọi người, mọi người cũng không muốn chuyện này xảy ra". Cao Dĩ Tường gia thế giàu có. Cha anh từng giữ chức tổng giám đốc công ty sản xuất phụ tùng xe hơi. Mẹ là Trần Tế Trân (tên tiếng Anh là Tina), Hoa hậu Malaysia năm 1970.

Nhiều nghệ sĩ như Kha Chấn Đông, Uông Đông Thành, Trần Kiến Châu, Phạm Vỹ Kỳ... đến tiễn biệt đồng nghiệp. Cao Dĩ Tường được đánh giá là người hiền lành, khiêm tốn, giản dị. Anh có nhiều bạn thân trong và ngoài giới giải trí. Lô Nghị - người luôn túc trực bên linh cữu diễn viên - bật khóc: "Khi nhìn thấy cậu nằm trong quan tài, đôi chân dài kia còn không đút vừa, tôi nghĩ tôi phát điên mất. Muốn gọi cậu mau tỉnh lại, tại sao có thể như vậy".

Lễ viếng Cao Dĩ Tường diễn ra từ 10h đến 17h ngày 6/12 tại nhà tang lễ số 1 thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Người tới viếng được dặn không mang hoa, quà và quay phim, chụp ảnh. "Với những người hâm mộ, bạn bè không thể đến đưa tiễn. Các bạn có thể viết tâm sự, lời tiễn biệt vào thư và gửi tới Đài Bắc. Chúng tôi sẽ gấp thành hạc giấy để đồng hành cùng anh ấy", đại diện công ty quản lý của diễn viên thông báo. Tang lễ dự kiến diễn ra vào 8h ngày 15/12. Tài tử sẽ được an táng tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Mộ phần anh nằm cạnh nơi yên nghỉ của ca sĩ Đặng Lệ Quân.

Cao Dĩ Tường qua đời khi tham gia show Đuổi theo tôi đi ở Trung Quốc từ 20h30 ngày 26/11 tới 1h45 hôm sau. Anh ngất lúc đang chạy. Hoàng Cảnh Du - người chơi cùng Cao Dĩ Tường - hô hào bác sĩ, 15 phút sau bác sĩ có mặt. Anh được đưa đi cấp cứu lúc 2h30.

Ngày 5/12, Lâm Dũng - tổng giám đài Chiết Giang tuyên bố, show Đuổi theo tôi đi ngừng phát sóng vĩnh viễn. Người này phủ nhận việc bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu Cao Dĩ Tường. "Sau khi phát hiện điều khác thường đạo diễn đã gọi ngay xe cấp cứu đang chờ sẵn ở hiện trường. Những khách mời đứng gần nơi xảy ra sự việc cũng lập tức chạy đến chỗ Cao Dĩ Tường. Diễn viên ngã xuống được một phút 46 giây đã có nhân viên y tế của trung tâm cấp cứu Ninh Ba chạy đến nơi và bắt đầu cấp cứu chuyên nghiệp. Sau khi cấp cứu được 20 phút, xe cứu thương đưa Cao Dĩ Tường đến bệnh viện gần đó".

Cao Dĩ Tường (Godfrey Gao) sinh năm 1984 ở Đài Loan. Anh học tập ở Canada và về Đài Loan phát triển sự nghiệp người mẫu, diễn xuất sau khi tốt nghiệp Đại học Capilano. Với chiều cao 1,95 m, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của làng mẫu. Đầu năm 2011, Dĩ Tường trở thành người mẫu nam châu Á đầu tiên quảng cáo cho Louis Vuitton. Cao Dĩ Tường là người mẫu Đài Loan duy nhất bốn năm liền (2013-2016) có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do tạp chí TC Candler (Mỹ) bình chọn. Dĩ Tường từng đóng Võ thần Triệu Tử Long, Đứa trẻ đến từ thiên đường, Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, Thành trì Thượng Hải..

Theo vnexpress.net

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/me-cao-di-tuong-mong-fan-khong-dau-buon-4051311-l.html