Mẹ bỉm sữa và chiến lược trở thành doanh nhân bạc tỉ

Trường hợp chúng tôi nhắc đến là câu chuyện của bà mẹ bỉm sữa đã vượt khó nhờ kinh doanh online, làm giàu cho bản thân và hạnh phúc khi làm đẹp cho mọi người nhờ sản phẩm mầm đậu nành nguyên xơ của Hue Beauty.

Sau khi nghỉ việc ở một tờ báo tại Hà Nội để chào đón bé thứ hai chào đời, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, trầm cảm sau sinh, trong đầu luôn nghĩ làm thế nào kiếm tiền để nuôi các con?

Trong khi đó, lương chồng chỉ đủ trang trải các chi phí trong gia đình, hầu như không có đột phá, tức là làm công ăn lương đúng nghĩa không có thêm thu nhập khác. Nếu trong gia đình muốn mua sắm tivi, điều hòa… hai vợ chồng phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm hàng tháng thì mới có thể mua được.

Trong trường hợp gia đình chẳng may có phát sinh một việc gì đó như người thân bị ốm đau phải nằm viện hay phải sửa nhà, hai vợ chồng phải đôn đáo chạy vạy khắp nơi để mượn, thậm chí vay các tổ chức tín dụng với lãi suất cao…

Với cuộc sống cứ diễn ra như vậy, tôi nghĩ không biết lúc nào mình mới có thể lo cho con cái được. Tôi không cam chịu, tôi nghĩ nếu một tháng không kiếm được từ hai đến ba chục triệu đồng thì khó có thể sống thoải mái ở nơi phồn hoa đô thị đắt đỏ như chốn Hà thành này.

Và tôi đã bàn với chồng về kế hoạch mở cửa hàng kinh doanh, nhưng để mở cửa hàng thì không có vốn. Lúc đó, tôi có nghe bạn bè bàn tán chuyện kinh doanh online kiếm được lắm, nên tôi tối ngày lên mạng học cách kiếm tiền, rồi tham gia hội các bà mẹ bỉm sữa, làm cha mẹ, các hội nghị tư vấn kinh doanh do các diễn giả nổi tiếng tổ chức…

Cuối cùng, tôi đã quyết định kinh doanh online, mô hình đang phát triển mạnh mẽ và cũng là cơ hội cho các bà mẹ bỉm sữa, trong đó có tôi có cơ hội liên hệ với nhau, rủ nhau kiếm tiền. Mọi việc bắt đầu được tôi nghiên cứu kỹ lưỡng.

Lúc đầu, tôi bán các sản phẩm làm mát gan như cà gai leo, đen tóc như hà thủ ô, sau đó tôi tiếp tục bán sản phẩm tắm trắng lá dân tộc, giảm cân… Tất cả sản phẩm này đã mang lại cho tôi khoản thu nhập đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình, nhưng không có tính đột phá và không có chính sách ưu đãi hay khuyến khích gì cho khách hàng, nên tôi quyết định tìm kiếm một sản phẩm khác mà có thể giúp tôi có thêm thu nhập tốt hơn cũng như có nhiều ưu đãi hơn. Và rồi cơ hội đã đến khi tôi bén duyên với các sản phẩm làm từ mầm đậu nành nguyên xơ của Hue Beauty.

Khi tôi theo đuổi các dòng sản phẩm của Hue Beauty, tôi vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải marketing với khách hàng như thế nào, làm thế nào để khách hàng biết được sản phẩm của mình là có chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lúc đầu, khách hàng gần như chưa tin tưởng vào sản phẩm này vì trên thị trường nhiều hàng giả, hàng nhái làm cho khách hàng tiếp cận với sản phẩm một cách dè dặt và cẩn trọng hơn.

Sau khi tôi được trải qua các kỳ học tập về bán hàng online do Hue Beauty tổ chức tại Resort Flamingo Đại Lải, được làm việc với đội ngũ kinh doanh trẻ trung năng động, sáng tạo, linh hoạt và có đầu tư chiến lược bài bản và kế hoạch tổ chức quảng bá quy mô cũng như các chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho các nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc, giờ đây tôi đang phát huy được khả năng bán hàng online của mình.

Tôi tự tin, tư vấn cho khách hàng bằng chính cái tâm của mình, nên khách hàng đã lần lượt đến mua sản phẩm và cứ thế khách hàng này lại truyền tai nhau tìm đến sản phẩm của mình.

Từ khi tôi bán các mặt hàng của Hue Beauty, tôi đã có thu nhập khá hơn trước rất nhiều, quan trọng hơn là tôi đã tìm được đúng sản phẩm mà mình cần bán, đây là sản phẩm rất tốt cho người phụ nữ…

Có thể nói, sau một thời gian cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi, cộng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của đội ngũ kinh doanh của Hue Beauty, cuối cùng công việc kinh doanh của tôi đang từng ngày phát triển và được nhiều người biết đến ủng hộ hơn, tôi đã có một lượng khách ổn định với mức thu nhập trung bình khoang 100 triệu/1 tháng.

Đây thực sự là một con số mà trước đây tôi từng ao ước, nhưng thời điểm này chưa phải đích đến cuối cùng của tôi, bởi lẽ tôi muốn kiếm được nhiều hơn thế, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm bán hàng online cho nhiều bà mẹ bỉm sữa khác để giúp đỡ họ có thêm thu nhập như tôi.

Mặc dù đã đạt được đích đến ban đầu, nhưng do việc bán hàng online phải liên tục sử dụng điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng internet, nên rất bận rộn, nhiều lúc quên không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ có hai con nhỏ.

Nhưng cũng may chồng tôi là một người hiểu biết và tinh tế tuy có đôi lúc nói bóng gió, rồi cáu giận khi tôi không cho con ăn đúng giờ, không cho con ra ngoài chơi… nhưng thực tế chồng rất yêu thương, ủng hộ công việc của tôi, thậm chí sẵn sàng đóng hàng và gửi hàng cho mình bất kể trời mưa hay nắng khi có khách hàng đặt hàng. Có thể thấy, bán hàng online đã giúp tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhất là bán sản phẩm mầm đậu nành nguyên xơ của Hue Beauty.

PV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-bim-sua-va-chien-luoc-tro-thanh-doanh-nhan-bac-ti-509710.htm