Mẹ 'bỉm sữa' nên lưu ý mẹo sau khi mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh

Hãy ưu tiên các món đồ thiết yếu như bỉm, sữa... thay vì tốn kém chi phí cho những đồ dùng không không thực sự cần thiết.

Khi biết tin có em bé, điều này không chỉ mang lại niềm vui mà còn kèm đó là sự căng thẳng, lo lắng với các bậc cha mẹ. Nếu không có kế hoạch hợp lý, cha mẹ dễ bị "lạc" vào một "cơn bão" tràn ngập thông tin về các sản phẩm dành cho trẻ em, đồng thời chi tiêu mua sắm không hợp lý. Hãy tham khảo những phụ huynh có kinh nghiệm về việc nên/không nên mua sắm các sản phẩm không cần thiết, tránh lãng phí...

1. Bàn thay tã

Việc có thêm một chiếc bàn đắt đỏ chỉ chuyên dành cho việc thay tã cho trẻ thực sự không cần thiết. Thậm chí, theo một thống kê, có tới 5.500 trường hợp trẻ em bị thương do sử dụng những chiếc bàn này. Các phụ huynh cho rằng việc thay tã trên giường hoặc trên đệm đặt trên sàn nhà sẽ giúp họ có thêm không gian để hoàn thành tốt công việc.

2. Cân

Nhiều bà mẹ bị ám ảnh bởi cân nặng của trẻ đến nỗi thường xuyên kiểm tra cân nặng của trẻ, đặc biệt sau khi cho con bú để xem con mình có ăn đủ hay không. Điều này gây nên tâm lý căng thẳng, có hại cho sức khỏe của mẹ cũng như nguồn sữa cho con bú.

3. Mua sắm quá nhiều giày

Các nhà thiết kế liên tục sản xuất những mẫu giày nhỏ nhắn, dễ thương và khiến các cha mẹ không ngần ngại rút hầu bao mua sắm. Song bạn chỉ cần mua một, hai đôi chứ không cần mua quá nhiều. Bởi giày sẽ liên tục rơi khỏi chân bé, hoặc gây mất vệ sinh vì nhiều bé có sở thích gặm chân. Cách khôn ngoan hơn là mua những đôi giày mềm, hoặc thậm chí chỉ đi mỗi tất. Một phụ huynh giàu kinh nghiệm cho biết họ chỉ mua sắm những đôi tất trông như những đôi giày nhỏ.

4. Bộ dụng cụ đồ ăn dành riêng cho trẻ em

Không nhất thiết bạn phải mua sắm cho con bạn một bộ dao, thìa, muỗng, nĩa... riêng. Trẻ hoàn toàn có thể ăn từ thìa cà phê thông thường.

5. Thiết bị bảo vệ đầu gối cho trẻ

Đành rằng miếng đệm đầu gối cho bé có nhiệm vụ bảo vệ đầu gối không bị trầy xước khi trẻ bò xung quanh. Tuy nhiên, sản phẩm này không thực sự cần thiết nếu sàn của bạn không cũ và bị trầy xước.

6. Núm giả có dây đai

Mọi đứa trẻ đều thích thú với núm vú giả. Song khi bạn mua sắm, hãy lưu ý tránh xa những chiếc núm vú giả có dải ruy-băng hoặc vật trang trí đính kèm. Theo thống kê, đã có rất nhiều trẻ nuốt hoặc bị thương bởi đồ vật này./.

Tố Uyên/VOV.VN Theo Brightside

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/me-bim-sua-nen-luu-y-meo-sau-khi-mua-sam-do-cho-tre-so-sinh-833671.vov