Mẹ bị chỉ trích vì nhốt con ở nhà một mình đến nửa đêm

Việc làm của người mẹ ở Trung Quốc vấp phải sự phản đối của nhiều phụ huynh. Họ cho rằng hành động này sẽ trở thành 'vết sẹo lớn', ám ảnh tuổi thơ của con cái.

Sự việc xảy ra khi con gái của Zou - bé Xiaomi (6 tuổi) - không hoàn thành bài tập về nhà. Để răn đe con, cả gia đình đến khu vui chơi Chimelong ở Chu Hải, riêng Xiaomi phải ở nhà một mình, SCMP đưa tin.

Trước khi đi chơi, người mẹ giao cho con nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ bài tập còn thiếu, cộng thêm một số việc nhà khác. Sau đó, bé gái bị bỏ ở nhà từ sáng đến nửa đêm, không ai chăm sóc.

Người mẹ cho biết thêm trước khi để con ở nhà một mình, cô đã dạy bé cách sinh tồn như đun nước, nấu mì ăn liền. Zou cũng giám sát Xiaomi từ xa qua camera và nhờ người giúp việc, hàng xóm giúp đỡ khi cần.

 Hình phạt bắt trẻ ở nhà một mình của người mẹ này bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Hình phạt bắt trẻ ở nhà một mình của người mẹ này bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Bà mẹ này chỉ quay về đón con gái lúc nửa đêm, khi thấy bé quá sợ hãi và đã làm xong bài tập được giao.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng, cách dạy con của cô Zou vấp phải sự phản đối của nhiều phụ huynh. Họ chỉ trích rằng phương pháp giáo dục đó có thể gây nguy hiểm cho con, nhất là khi đứa trẻ mới 6 tuổi, phải tự đun nước sôi, nấu ăn.

Một số phụ huynh lo ngại hình phạt sẽ trở thành "vết sẹo lớn", ảnh hưởng tinh thần của đứa trẻ.

Trước áp lực của dư luận, "hot mom" trong cộng đồng cha mẹ xứ Trung đã phải lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết ngay hôm sau, gia đình đưa con đến khu vui chơi và trò chuyện thẳng thắn về sự việc đã xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng người mẹ hành nghề họa sĩ này là tấm gương xấu, không nên học theo.

“Tôi rất thất vọng vì nhiều bà mẹ ủng hộ cô ấy. Nếu hành động giống Zou, chính bạn đang đẩy con ra xa và gây ảnh hưởng tiêu cực đến đám trẻ”, một người bình luận.

TS Lim Boon Leng, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Gleneagles, Singapore, cho rằng không nên để trẻ em dưới 10 tuổi ở nhà một mình. Ngay cả khi các bé trên 10 tuổi, phụ huynh vẫn nên cân nhắc về hình phạt này, theo Young Parents.

"Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau. Cha mẹ nên thấu hiểu mức độ trưởng thành và xu hướng bộc phát của con để xác định việc trẻ ở nhà một mình có an toàn không”, TS Lim Boon Leng nói.

Nhà tâm lý học trẻ em, TS Richard C. Woolfson, cũng cho rằng đến tuổi đi học, trẻ cần tự lập và tự tin. Tuy nhiên, cha mẹ nên tránh việc để con ở nhà một mình. Đó chính là cách hạn chế rủi ro có thể xảy đến với con.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-bi-chi-trich-vi-nhot-con-o-nha-mot-minh-den-nua-dem-post1032810.html