Mẹ bị bắt vì buôn ma túy, con xách 2 bánh heroin đi bán

Ngày 16/12, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin.

Cuối tháng 10/2020, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về huyện Quỳ Hợp tiêu thụ và trung chuyển đi các địa bàn khác.

Qua các biện pháp trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện đường dây mua bán ma túy này do đối tượng Hồ Ngọc Quý (SN 1989), trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An cầm đầu.

Đối tượng Hồ Ngọc Quý.

Đối tượng Hồ Ngọc Quý.

Đối tượng này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi tuyến đường di chuyển, lợi dụng địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, khi phát hiện có động tĩnh các đối tượng lẩn trốn vào rừng núi. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây này thường xuyên thay đổi người vận chuyển "hàng" nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng Công an.

Trước tình hình đó, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây tội phạm này. Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án nắm được thông tin đối tượng Hồ Ngọc Quý có mẹ đẻ vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt khi đang mang ma túy vào Huế tiêu thụ.

Quý tiếp tục móc nối với các đối tượng cung cấp ma túy ở Lào (từ "nguồn" cung cấp của mẹ mình) để mua ma túy về tiêu thụ kiếm lời. Đối tượng này rất cảnh giác và có thể mang theo vũ khí "nóng" để phòng thân, sẵn sàng chống trả để tẩu thoát khi bị phát hiện.

Tang vật vụ án.

Sau một quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, các trinh sát của Ban Chuyên án bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Vào lúc 2h30 sáng 15/12, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Hồ Ngọc Quý xuất hiện tại khu vực Quán karaoke Sinh Thái, thuộc xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp chuẩn bị lên xe ô tô.

Nghi vấn đối tượng tiến hành giao dịch, các trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, áp sát và khống chế, quật ngã đối tượng, bắt quả tang Hồ Ngọc Quý về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1 xe ô tô, 1 con dao và một số vật chứng liên quan khác.

Ngay khi bị bắt, Quý tỏ ra ngoan cố, chống trả quyết liệt và không thừa nhận số ma túy của mình mang theo. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ sắc bén và nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Quỳnh Vinh - Quỳnh Trang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/me-bi-bat-vi-buon-ma-tuy-con-noi-got-xach-2-banh-heroin-di-ban-kiem-loi-623821/