Mẹ béo phì khi mang thai có thể sinh con bị co giật, bại liệt

Béo phì trong thời kỳ mang thai được biết đến là một yếu tố gây rủi ro đối với sức khỏe của người mẹ cũng như đối với thai nhi và trẻ được sinh ra.

Ảnh minh họa. (Nguồn: independent)

Ảnh minh họa. (Nguồn: independent)

Theo một nghiên cứu do Đại học Ben-Gurion (BGU) của Israel công bố ngày 10/2, các nhà khoa học của Israel đã phát hiện ra rằng mẹ béo phì trong thời kỳ mang thai có thể sinh con mắc những chứng rối loạn thần kinh và tâm thần như co giật, bại liệt, trầm cảm và nhiều chứng bệnh khác.

Béo phì trong thời kỳ mang thai được biết đến là một yếu tố gây rủi ro đối với sức khỏe của người mẹ cũng như đối với thai nhi và trẻ được sinh ra.

Ngoài ra, nó cũng liên quan đến những căn bệnh người con có thể mắc phải sau này như bệnh tim mạch, các biến chứng về mắt và thậm chí những căn bệnh ác tính như ung thư buồng trứng và ung thư vú.

Các nhà khoa học của GGU và Trung tâm y tế Soroka cũng của Israel đã tiến hành kiểm tra những ảnh hưởng lâu dài của bệnh béo phì ở người mẹ đối với sức khỏe tâm thần và thần kinh của trẻ từ lúc được sinh ra cho đến tuổi 18, đồng thời so sánh trẻ do mẹ bị béo phì và mẹ không bị béo phì sinh ra, theo đó nhận thấy rằng, so với những trẻ do mẹ bình thường sinh ra, những trẻ có mẹ bị béo phì có tỷ lệ nhập viện liên quan các chứng rối loạn thần kinh và tâm thần cao hơn.

Các nhà khoa học khuyến cáo điều quan trọng là phải tham khảo, hiểu biết và thực hiện các biện pháp can thiệp khác để giảm tình trạng béo phì ở người mẹ trước khi mang thai./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/me-beo-phi-khi-mang-thai-co-the-sinh-con-bi-co-giat-bai-liet/622594.vnp