Mẹ bé gái 11 tuổi bị kẻ nhiễm HIV xâm hại: 'Tôi mong xử nghiêm, đúng người đúng tội'

'Tôi mong phiên tòa sẽ được xét xử công khai, HĐXX thật nghiêm minh, xử lý đúng người đúng tội đối với Vũ Văn Hùng và nhanh chóng kết thúc vụ án này, mẹ con tôi đã quá mệt mỏi rồi'...

Đó là những chia sẻ của bà N.T.N (SN 1968, trú tại xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) với PNVN trước phiên tòa phúc thẩm xét xử kẻ đã xâm hại con gái của bà.

Theo nguồn tin của PV, dự kiến sáng 6/11, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (SN 1966, trú tại Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) về tội Dâm ô với trẻ em. Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.T.H.N (11 tuổi, hàng xóm của Hùng). Đây là vụ án từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi kẻ thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 11 tuổi đang bị nhiễm HIV.

Bà N.T.N mẹ nạn nhân chia sẻ với PV

Trước thềm phiên xử phúc thẩm, trao đổi với PV PNVN, bà N.T.N (mẹ nạn nhân H.N) cho biết, bà đã có đơn đề nghị HĐXX chuyển vụ việc từ xử kín sang xử công khai. “Sự việc đã đến nước này, không việc gì phải giấu giếm nữa. Tôi muốn xét xử công khai để mọi người có thể biết một vụ việc tày đình như vậy, để có cái nhìn công tâm, khách quan hơn. Cũng là bài học để răn đe những kẻ khác”, bà N. nói.

Cũng theo bà N., sáng 5/11, bà đã đến TAND tỉnh Ninh Bình để nộp đơn đề nghị xét xử công khai, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa biết đề nghị này được chấp nhận hay không.

“Kể từ sau phiên sơ thẩm, cháu cũng bị ảnh hưởng nhiều, học hành sa sút. Tôi mong phiên tòa sẽ diễn ra thật nghiêm minh và sớm khép lại vụ việc này để mẹ con tôi còn ổn định cuộc sống. Cháu nó cũng khổ lắm rồi”, bà N. gạt nước mắt nói.

Tại phiên tòa sơ thẩm, lực lượng chức năng phải dùng xe cứu thương để áp giải bị cáo đến tòa

Có mặt tại nhà bị hại trước hôm diễn ra phiên tòa, chia sẻ với PNVN bà N.T.N (SN 1968, mẹ cháu H.N), chia sẻ: Sự việc diễn ra từ hơn 1 năm nay, trong khoảng thời gian đó cuộc sống gia đình bà hoàn toàn bị đảo lộn. Chồng bà mắc bệnh thần kinh lúc mê lúc tỉnh, một mình mà phải làm thuê khắp nơi để nuôi 4 miệng ăn. Cuộc sống vô cùng vất vả lại phải chạy theo vụ việc nên càng khiến gia đình bà rơi vào bi kịch. Cô con gái lớn cũng đã phải nghỉ học để phụ mẹ.

Trước đó, ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Vũ Văn Hùng đã bị HĐXX tuyên phạt mức án 30 tháng tù giam, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho rằng, việc truy tố, xét xử Hùng về tội Dâm ô trẻ em là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bởi hành vi của Hùng đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em.

Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, nhiều người bày tỏ sự không đồng tình với bản án của tòa cũng như những quy kết của Viện kiểm sát. Cũng sau phiên tòa, bà N. khẳng định sẽ làm đơn kháng cáo và theo đuổi vụ việc đến cùng.

“Nếu tòa phúc thẩm vẫn xử như vậy, vẫn không giải quyết triệt để vụ việc thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng”, mẹ nạn nhân cương quyết.

Dư luận đang trông chờ vào một phiên tòa nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật của TAND tỉnh Ninh Bình trong vụ án này.

PNVN sẽ cập nhật diễn biến phiên tòa và vụ việc này.

Tóm tắt vụ án:
Chiều 30/4/2017, khi cháu N.T.H.N (SN 2006) và cháu N. (SN 2003) ở nhà thì Vũ Văn Hùng (SN 1966, hàng xóm) sang chơi và dụ 2 cháu sang nhà lấy mỳ tôm. Tin lời Hùng, cháu H.N sang nhà Hùng thì bị đối tượng này đè cháu xuống giường ngủ thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Thấy em lâu về, cháu T. vội chạy sang nhà Hùng tìm thì thấy Hùng đang nằm đè lên người em mình, quần của cả 2 tụt xuống quá đầu gối. Tối đó, khi mẹ đi làm về, T. đã kể lại sự việc. Biết con mình bị hàng xóm nhiễm HIV xâm hại, bà Hương vội lấy nước muối rửa cho con rồi sang nhà Hùng để nói chuyện. Tuy nhiên, Hùng đã khóa cửa nhà và bỏ đi đâu không rõ. Bức xúc, chị đưa con đến công an xã tố cáo hành vi đồi bại của Hùng.

Sau khi vào cuộc điều tra, phải nhiều tháng sau công an huyện Hoa Lư mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng về tội Dâm ô với trẻ em theo Điều 116 BLHS 1999.

Ngày 28/1/2018, TAND huyện Hoa Lư đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ 2 vấn đề: Trưng cầu giám định pháp y sinh dục, giám định sức khỏe đối với bị can Vũ Văn Hùng. Đặc biệt, TAND huyện Hoa Lư cho rằng, hành vi của bị can Vũ Văn Hùng có dấu hiệu của tội Hiếp dâm trẻ em theo khoản 4, Điều 112, BLHS năm 1999.

Tuy nhiên, sau đó VKSND huyện Hoa Lư vẫn tiếp tục truy tố Vũ Văn Hùng tội Dâm ô với trẻ em.
Ngày 27/6/2018, TAND huyện Hoa Lư đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng 30 tháng tù giam về tội danh trên. Không đồng tình với bản án, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/me-be-gai-11-tuoi-bi-ke-nhiem-hiv-xam-hai-toi-mong-xu-nghiem-dung-nguoi-dung-toi-post50895.html