Mẹ bế con 1 tuổi băng rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam lúc nửa đêm

Khoảng 0h ngày 5/8, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Giang phát hiện 9 người lớn mang theo bé trai 1 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại mốc 457.

Video: Bộ đội Biên phòng Hà Giang đội mưa xuyên đêm truy bắt người nhập cảnh trái phép

Khoảng 0h ngày 5/8, Tổ tuần tra gồm 5 người của chốt liên ngành phòng chống dịch số 4 (Mốc 450 - Đồn Biên phòng Xín Cái, Bộ đội Biên phòng Hà Giang) phát hiện 9 người lớn mang theo bé trai 1 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại mốc 457 (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Khoảng 0h ngày 5/8, Tổ tuần tra gồm 5 người của chốt liên ngành phòng chống dịch số 4 (Mốc 450 - Đồn Biên phòng Xín Cái, Bộ đội Biên phòng Hà Giang) phát hiện 9 người lớn mang theo bé trai 1 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại mốc 457 (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Đáng chú ý, dưới trời mưa nặng hạt và giá rét tại vùng biên, người phụ nữ bế bé trai 1 tuổi mò mẫm gần 2 giờ đồng hồ tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc để trở về quê hương.

Theo lời khai của người phụ nữ, cháu bé sinh tháng 8/2019, theo mẹ sang Trung Quốc từ tháng 2/2020. Gần đây, họ phải bỏ tiền cho môi giới để dẫn đến nơi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do bên Trung Quốc làm ăn khó khăn.

Sau khi tổ tuần tra lấy lời khai ban đầu, cả đoàn được đưa lên xe về khu vực cách ly phòng chống COVID-19.

Đến nay, đã có hơn 60 người nhập cảnh trái phép được đưa về điểm cách ly nhà kiểm soát liên ngành - mốc 456 của Đồn Biên phòng Xín Cái.

Tại khu cách ly, những người nhập cảnh trái phép sẽ được cán bộ quân y biên phòng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và yêu cầu kê khai hành trình, lý do nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Các chiến sĩ đồn biên phòng tranh thủ pha cho cháu bé bát cháo nóng để ăn cho đỡ đói, vì thời điểm này đã gần 2h sáng.

Cháu bé và người phụ nữ được cán bộ chiến sĩ ưu tiên chỗ ăn nghỉ trước, để giúp cháu bé đỡ mệt và đói sau khi cùng người thân mò mẫm nhiều giờ trong đêm tối nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Video: Nhập cảnh trái phép - lỗ hổng "nhập khẩu" virus corona về Việt Nam

Nhật Vũ - Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-be-con-1-tuoi-bang-rung-nhap-canh-trai-phep-ve-viet-nam-luc-nua-dem-ar561811.html