Mẹ bầu có 3 đặc điểm này thường sinh con trước ngày dự kiến

Khi mang thai, mẹ bầu nào cũng ước mong con mình được khỏe mạnh, sinh đủ ngày, tháng. Tuy nhiên, có những mẹ bầu dễ sinh con trước ngày dự kiến sinh.

1. Bà mẹ mang đa thai

Các bà mẹ mang thai đôi hoặc đa thai thường phải chịu rủi ro lớn hơn khi sinh con. Hầu hết, mẹ bầu mang thai đôi hoặc đa thai thường sinh trước ngày dự kiến sinh. Vì vậy, những bà mẹ mang đa thai cần chú ý hơn trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Đến gần ngày dự kiến sinh, mẹ cần đi khám thai thường xuyên để bác sỹ thăm khám, tư vấn các biện pháp để bảo vệ mẹ bầu và thai nhi.

2. Những bà mẹ làm việc quá nhiều

Để duy trì sức khỏe và sinh lực, việc tập thể dục khi mang thai là không thể thiếu, đặc biệt là đối với những bà bầu có ý định sinh thường, tập thể dục thường xuyên có thể hỗ trợ thể chất tốt trong quá trình sinh nở.

Tuy nhiên, những bà mẹ tập thể dục, làm việc quá nhiều khi mang thai dễ sinh sớm, đặc biệt là những bà mẹ đang mang thai ở tam cá nguyệt thứ ba. Mẹ bầu làm việc quá nhiều, vùng bụng chịu áp lực khiến tử cung dễ bị co thắt, gây chuyển dạ. Vì vậy, nếu thai phụ làm việc quá nhiều thì cũng cần đề phòng sinh sớm.

3. Những bà mẹ đã từng sinh con tự nhiên

Nếu mẹ bầu đã từng sinh thường thì cần chú ý vì bạn có thể sinh trước ngày dự kiến sinh. Vì lúc này, xương chậu của bạn đã mở rộng một khoảng nhất định và ống sinh tương đối lỏng lẻo, trường hợp này thai nhi đương nhiên sẽ chào đời sớm hơn. Ngoài ra, nếu đã từng sinh nở, bạn sẽ có tinh thần tốt hơn trước khi bước vào phòng sinh. Điều này cũng khiến ngày chuyển dạ sẽ diễn ra sớm hơn.

4. Những bà mẹ có tiền sử sinh non

Nếu đã từng sinh non thì các mẹ bầu cần chuẩn bị tinh thần. Bạn cần được thăm khám kỹ càng vì nếu đã có tiền sử sinh non thì trong lần sinh thứ 2, thứ 3 bạn vẫn có nguy cơ sinh non. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để việc sinh nở luôn được suôn sẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-cha-me/me-bau-co-3-dac-diem-nay-thuong-sinh-con-truoc-ngay-du-kien-20201116184818949.htm