Mẹ bầu chở 2 con nhỏ 'chông chênh': Đừng đẩy trẻ vào tình huống nguy hiểm!

Hình ảnh người mẹ đang mang bầu lái xe máy chở 2 con nhỏ trong tư thế 'chông chênh' thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận.

Người mẹ không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bất cẩn để con ngồi ở sàn xe

Mạng xã hội gần đây đăng tải hình ảnh người mẹ đang mang bầu lái xe máy chở theo hai con trai trên đường Vành đai 3 trên cao. Hình ảnh do một lái xe ô tô đi đường chụp lại, sau đó chia sẻ rộng rãi.

Điều đáng nói, người mẹ không đội mũ bảo hiểm, ung dung điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ, trong đó một em bé chỉ chừng hơn một tuổi ngồi đằng trước chông chênh ở sàn xe và một bé trai ngồi đằng sau yên xe đang giữ đồ đạc cồng kềnh.

Nhìn ảnh sau khi được đăng tải nhận rất nhiều bình luận phê phán sự bất cẩn, liều lĩnh của người mẹ khi tham gia giao thông. Phần lớn đều cho rằng, người mẹ này đã quá vô tâm khi vô tình đẩy con vào tình huống nguy hiểm như thế. Đây không phải là lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh mẹ đèo con khiến dư luận phải giật mình.

“Bầu to, không đội mũ bảo hiểm. Đứa sau, đứa trước đứa trong bụng. Nhìn kỹ lại đi, để một thằng bé ngồi chông chênh như thế, phóng xe máy trên đường trên cao mà ngược gió có nguy hiểm không?”, một chủ tài khoản bình luận.

Một chủ tài khoản khác chia sẻ mình cũng có những người con nhỏ như hình ảnh người mẹ lái xe ở trên và cảm thấy hết sức lo lắng nếu việc chở các con bất cẩn như vậy là thói quen của người mẹ.

“Nhiều bậc cha mẹ, người lớn chở trẻ bằng xe máy lại đặt trẻ vào những tình huống nguy hiểm. Sao bà mẹ tự đặt mình và 3 đứa con vào nguy hiểm thế?”, một người bức xúc.

Theo khuyến cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi lưu thông cùng trẻ em trên đường, người lớn cần tuyệt đối chấp hành đúng Luật GTĐB.

Cùng đó, không để trẻ ngồi một mình ở đằng sau vì trẻ hiếu động không ngồi yên nên nguy cơ để tai nạn cao; không để trẻ đứng trên xe vẫn còn nổ máy. Để trẻ ngồi trước xe phải có đai thắt an toàn, không dùng loại ghế để hờ trên xe. Đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên cần đội mũ bảo hiểm để đảm bảo ATGT.

Hà Linh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/me-bau-cho-2-con-nho-chong-chenh-dung-day-tre-vao-tinh-huong-nguy-hiem-d511032.html