MCV Group hợp tác đẩy mạnh sản xuất và phát hành nội dung chuyển đổi số

Ngày 16/3/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) kí kết hợp tác với Liên minh Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DTS) x Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM).

Sự kiện hứa hẹn mở đầu cho những thay đổi tích cực và ý nghĩa trong việc thúc đẩy sản xuất và phát hành các nội dung số, tiếp cận hàng trăm triệu khán giả qua các nền tảng truyền thông số (digital platforms).

Được biết, chuyển đổi số là giải pháp tất yếu cho sự đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, và là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Hơn nữa, chuyển đổi số hiện là xu hướng thế giới, chủ trương của chính phủ trong thời đại số.

Liên minh DTS là nơi tập hợp hệ sinh thái chuyển đổi số, tập trung vào 5 ban chuyên ngành chính gồm thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, đào tạo và truyền hình. Cùng với VECOM - hiệp hội với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Trong khi đó, MCV Group là một trong những đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong việc sản xuất và phát hành các nội dung số, từ các chương trình thực tế, talkshow truyền hình, phim sitcom đến livestream (phát trực tuyến).

Từ đó, MCV Group, DTS cùng VECOM hợp tác để cung cấp các giải pháp chuyển đổi số hoàn chỉnh cho ngành truyền thông truyền hình.

Ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS cho biết: "Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp gặp trở ngại trong quá trình chuyển đổi số vì không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì trước sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội. Đặc biệt, số hóa truyền hình cũng là điều tất yếu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Do đó, MCV Group và DTS kí kết hợp tác để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho ngành truyền thông truyền hình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Tại lễ kí kết, ông Phạm Từ Liêm - Chủ tịch MCV Group cũng trở thành Chủ tịch Chuyển đổi số ban ngành Truyền thông truyền hình.

"MCV Group đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sản xuất và phát hành nội dung số trong những năm gần đây, và đạt được thành tựu nhất định. Việc hợp tác với DTS x VECOM lần này, mở ra những cơ hội mới để khán giả không chỉ xem các chương trình truyền hình, giải trí mọi lúc mọi nơi, mà còn tiếp cận được nhiều thông tin, thị trường hữu ích", ông Phạm Từ Liêm chia sẻ.

Sở hữu đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và nhiều ý tưởng sáng tạo, MCV Group ra đời từ 2007 đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với khán giả truyền hình qua loạt chương trình về 3 lĩnh vực đề tài: hẹn hò, mai mối (với Love Bus, Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc), LGBT (với Come Out - Bước ra ánh sáng, Real Life - Sống thật, Vì yêu mà cưới) và gia đình (với Vợ chồng son, Mẹ chồng nàng dâu, Gõ cửa thăm nhà, Tâm sự mẹ bỉm sữa, Các ông bố nói gì, Tình trăm năm),...

Không chỉ là đối tác sản xuất hàng đầu của Đài Truyền hình HTV và các Đài Truyền hình lớn trong cả nước, MCV Group còn là đối tác chiến lược của Đài truyền hình Asahi (Nhật Bản), Tập đoàn Aeon Entertainment (Nhật Bản), Next Media, VBA...

Những năm gần đây, MCV Group sở hữu thế mạnh trong việc phát hành digital khi là đối tác của YouTube, Facebook, TikTok và Dailymotion qua hệ thống MCV Network. Song song đó, MCV Group cũng hợp tác với KMS Technology - đối tác công nghệ để cho ra mắt siêu ứng dụng NetLove tích hợp nhiều tính năng xem video, phát trực tuyến (livestream) và hẹn hò.

Từ những ưu điểm trên, MCV Group hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ khi cùng Liên minh DTS x VECOM thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Theo kế hoạch, chương trình hợp tác đầu tiên là show truyền hình thực tế để thúc đẩy kinh doanh online và thương mại điện tử “Nhà Vô địch bán hàng online” do DTS và VECOM tư vấn về chuyên môn, MCV sản xuất, dự kiến ra mắt vào cuối quý II/2021.

Ngọc Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/mcv-group-hop-tac-day-manh-san-xuat-va-phat-hanh-noi-dung-chuyen-doi-so-720151.html