McGregor tự bước vào vết xe đổ khi thách đấu Pacquiao

Sau khi ngôi sao UFC Conor McGregor thông báo thượng đài với huyền thoại Manny Pacquiao, một số ý kiến cho rằng thất bại trước Floyd Mayweather năm 2017 sẽ được lặp lại.

Hôm 26/9, McGregor khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo khả năng tái xuất và muốn so tài ở sàn đấu quyền anh với huyền thoại Pacquiao. Sau đó một ngày, đại diện từ văn phòng của võ sĩ người Philippines cũng xác nhận thông tin về trận đấu.

Màn so găng giữa McGregor và Pacquiao đang được đàm phán và có thể diễn ra năm 2021 tại Trung Đông. Đây là lần thứ 2 ngôi sao UFC bước chân lên võ đài quyền anh, sau thất bại trước Mayweather năm 2017. Trước thông tin trên, phần lớn ý kiến cho rằng McGregor ngạo mạn hơn là muốn thử thách bản thân.

 McGregor trụ đến hiệp 10 khi đối đầu với Mayweather năm 2017. Ảnh: Getty.

McGregor trụ đến hiệp 10 khi đối đầu với Mayweather năm 2017. Ảnh: Getty.

Vết xe đổ của chính mình

Năm 2017, chẳng có bất ngờ nào xảy ra tại nhà thi đấu T-Mobile, Mayweather cho thế giới thấy sự chênh lệch to lớn giữa huyền thoại quyền anh và "võ sĩ MMA chơi đấm bốc".

Trước khi thượng đài với "độc cô cầu bại", McGregor tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ cho huyền thoại người Mỹ chìm vào giấc ngủ. Võ sĩ người Ireland bước vào trận đấu với niềm tự tin cao độ. Kế hoạch giải quyết mọi thứ trong 4 hiệp có vẻ trở nên khả quan.

McGregor tấn công dồn dập khiến Mayweather chịu những cú đấm liên tiếp sau 10 giây đầu tiên. Chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" của HLV John Kavanagh được "gã điên" tuân thủ tuyệt đối.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới chuyên gia và những người có kinh nghiệm, McGregor đang rơi vào cái bẫy của Mayweather. Với kinh nghiệm thượng đài hơn 20 năm, "độc cô cầu bại" dễ dàng lật ngược thế trận trước "gã trai trẻ học việc".

Để McGregor hao sức sau thời gian hưng phấn đầu trận, Mayweather bắt đầu tăng tốc và mọi thứ khác biệt. Lối di chuyển thiếu linh hoạt, hai cánh tay chẳng hề phòng thủ, gần như bất lực để ra đòn chính xác, võ sĩ người Ireland có không dưới 3 lần bị trọng tài nhắc nhở vì ra đòn vào vùng gáy của Mayweather.

Từ hiệp 4 cho đến khi trọng tài buộc phải dừng trận đấu, võ đài như sàn diễn của riêng Mayweather. Cú móc phải rồi thọc trái, McGregor quay cuồng bởi những đòn tấn công của đối thủ, trước khi gục ngã tại hiệp 10 theo cách được dự báo từ trước.

Ba năm sau thất bại trước Mayweather, McGregor muốn bước lên sàn đấu võ đài một lần nữa. Đối thủ anh chọn vẫn là huyền thoại, nhưng liệu ngôi sao 32 tuổi có biến bản thân thành "gã trai trẻ học việc" lần thứ 2?

Dù trận đấu vẫn đang được đàm phán, người hâm mộ dành sự quan tâm nhiều về quyết định của McGregor. HLV Kavanagh cũng cho rằng đề nghị thách đấu Pacquiao của ngôi sao UFC khá điên rồ, nhưng đáng để thực hiện.

"Trận đấu với Pacquiao là dấu mốc đáng nhớ khi chúng ta nhắc tới sự nghiệp của McGregor. Tôi nghĩ lời thách đấu Pacquiao quả thật điên rồ, nhưng như vậy thì đã sao? Bản thân McGregor dám đến Trung Đông và thượng đài với Pacquiao đã là chuyện đầy ý nghĩa", HLV Kavanagh chia sẻ với Boxing Productions TV.

Thử thách bản thân hay ngạo mạn?

Nếu McGregor so găng với Pacquiao, anh sẽ trở thành võ sĩ thứ 6 thượng đài với cả 2 tay đấm vĩ đại của làng quyền anh, Mayweather và Pacquiao. Trước đây, Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton và Shane Mosley là những đối thủ của 2 huyền thoại.

Trận đấu gần nhất của Pacquiao là chiến thắng trước Keith Thurman vào tháng 7/2019. Ảnh: Getty.

Sau thông tin "gã điên” thách đấu Pacquiao, một số câu hỏi nhanh chóng được đưa ra. McGregor có nên trở lại sàn đấu quyền anh? Đó có phải là cuộc chiến phù hợp? Liệu võ sĩ người Ireland có thể gây khó dễ trước một trong những tay đấm hay nhất lịch sử quyền anh?

"Ngoài tính chất thương mại, tôi thực sự thích cách McGregor luôn tìm cơ hội thử sức mình. Ở trận đấu với Mayweather năm 2017, McGregor luôn tin anh ấy hạ gục đối thủ. Đó là niềm tự tôn giúp McGregor đạt đến đỉnh cao của MMA. Tôi không tin McGregor có thể đánh bại Pacquiao, nhưng anh ấy tin và thật đáng trân trọng tinh thần ấy", phóng viên Jeff Wagenheim của ESPN chia sẻ.

Không thể phủ nhận McGregor luôn muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, võ sĩ người Ireland có đo lường thực lực với những thách thức mà anh đặt ra?

Đối với việc thi đấu ở võ đài quyền anh, McGregor có thể bắt đầu từ những đối thủ phù hợp. "Gã điên" ngược lại chọn những tay đấm được xếp vào hàng huyền thoại. Phải chăng anh muốn vượt qua người đứng đầu và được công nhận xuất sắc?

Theo phóng viên Wagenheim, đó là sự ưu ái cho võ sĩ có trận quyền anh duy nhất trong sự nghiệp so tài với nhà vô địch thế giới 8 lần. Ngay cả khi không thi đấu hơn một năm qua, Pacquiao có thể đùa giỡn trước McGregor cho đến khi anh ấy muốn hạ gục đối thủ người Ireland.

Những món đòn chủ lực của MMA như đá, cùi chỏ và lên gối không được phép thực hiện trong sàn đấu quyền anh. Nếu thất bại, McGregor đơn thuần là không thể cạnh tranh với võ sĩ giỏi nhất ở đấu trường này. Đó không phải là sự xúc phạm đối với ngôi sao 32 tuổi.

Trước Pacquiao, lợi thế của McGregor là thể lực và sự tự tin. "Gã điên" sở hữu chiều cao 1,73 m và nặng 77 kg, trong khi đó, huyền thoại người Philippines thấp hơn đối thủ 7 cm và nhẹ hơn 11 kg. Chênh lệch về thể hình sẽ giúp McGregor phát huy đòn đấm ở cự ly xa nếu anh tận dụng tốt cơ hội.

Pacquiao sắp bước sang tuổi 42, đồng nghĩa với việc thể lực của anh phần nào giảm sút. Tuy nhiên, nhà vô địch thế giới 7 hạng cân có đến 25 năm thi đấu quyền anh chuyên nghiệp, tốc độ ra đòn chớp nhoáng và cú đấm nặng 365 kg.

Đối đầu với Mayweather, McGregor có khoảng thời gian lấn lướt đầu trận, thậm chí chiếm ưu thế ở một số hiệp. Nếu sự linh hoạt của "gã điên" không được phát huy nhiều hơn, anh có thể bị kết liễu sớm trước Pacquiao.

Khó khăn nhiều hơn lợi thế, McGregor có lẽ đang tự bước vào vết xe đổ của chính anh vào 3 năm trước.

McGregor tập luyện quyền anh trước ngày tái xuất Ngôi sao UFC Conor McGregor mới đây tuyên bố trên trang cá nhân sẽ trở lại võ đài trong trận đấu quyền anh với huyền thoại Manny Pacquiao.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mcgregor-tu-buoc-vao-vet-xe-do-khi-thach-dau-pacquiao-post1136338.html