Mcgregor cảm thấy vui mừng khi Rousey tham gia WWE

Việc Ronda Rousey chính thức bước sang WWE làm việc được coi là một mất mát lớn cho UFC. Tuy nhiên đối với phương diện là người hâm mộ và đồng nghiệp thì lại tỏ ra khá vui mừng cho cô.

Lộ danh sách 6 gương mặt dự trận Elimination Chamber
Tin buồn cho NHM, Mysterio chưa ký hợp đồng với WWE

Theo cuộc trò chuyện với Adam Glyn, Conor Mcgregor nói: “Tôi cảm thấy vui mừng cho Ronda Rousey. Chắc hẳn cô ấy đang rất hài lòng cho cuộc sống hiện tại. Cô ấy có vẻ đang tận hưởng khi được tham gia sự kiện của WWE và tôi rất hạnh phúc khi thấy Rousey như thế. Cô ấy đã trải qua thành công cũng như thất bại và vượt qua nó. Thật tốt khi thấy cô ấy đứng trên sàn đấu MMA và giờ là sàn đấu WWE”.

Thực tế việc Rousey chuyển sang WWE là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra nên việc này cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Không chỉ riêng Mcgregor vui mừng trước quyết định này mà cả chủ tịch UFC Dana White cũng từng tuyên bố sẽ ủng hộ cô dù lựa chọn của cô ra sao.

Dù có những thất bại đau đớn trước Holly Holm và Amanda Nunes nhưng không thể phủ nhận những gì cô đã cống hiến cho UFC. Cô đã giúp người hâm mộ có cái nhìn khác với những võ sĩ nữ. Chủ tịch UFC cũng từng nói Rousey mới thực sự là ngôi sao lớn nhất mà UFC từng có chứ không phải Mcgregor bây giờ. Đối thủ của Rousey ở sàn đấu WWE có thể là Charlotte Flair và Stephanie McMahon. Vì trước đó tại hậu trường của chương trình Mae Young Classic (MYC), Rousey đã xảy ra chút xung độ cùng 3 nữ võ sĩ ngôi sao của WWE đó là Bayley, Charlotte Flair và Becky Lynch. Đây được coi là một kịch bản của WWE nhằm khơi màu một trận đấu chính thức.

Nguyễn Thái

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/mcgregor-cam-thay-vui-mung-khi-rousey-tham-gia-wwe.html