McDonald Trung Quốc và Alibaba ra mắt cửa hàng đa nền tảng

Trước khi Lễ hội mua sắm toàn cầu năm nay bắt đầu, McDonald Trung Quốc đã làm việc với Alibaba ra mắt cửa hàng đa nền tảng để tích hợp các tính năng thành viên, tiếp thị, phiếu giảm giá, giao hàng theo yêu cầu và nhận hàng đa tình huống.

Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11.2020 hiện đã bắt đầu ở giai đoạn mở bán trước (pre-sale) diễn ra từ ngày 1 -3.11 trước ngày lễ chính thức là ngày 11.11 đã tạo cơ hội nhân đôi hỗ trợ cho nhà bán hàng và cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng.

Sản phẩm của McDonal Trung Quốc được bán chạy tại Lễ hội 11.11

Một trong những sự kiện nổi bật ở giai đoạn đầu là McDonald Trung Quốc và Alibaba ra mắt cửa hàng đa nền tảng. Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến mới trong việc triển khai Hệ điều hành Kinh doanh Alibaba, một giải pháp độc đáo cho phép các doanh nghiệp khai thác giá trị mới từ chuyển đổi kỹ thuật số trong Nền kinh tế kỹ thuật số Alibaba. McDonald Trung Quốc cũng đã tận dụng Taobao, Tmall, Alipay, Koubei và Ele.me để cung cấp thực đơn độc quyền theo chủ đề Lễ hội 11.11 trên nhiều nền tảng thuộc hệ sinh thái của Alibaba vào dịp Lễ hội mua sắm toàn cầu năm nay.

Bên cạnh đó, nhu cầu hàng nhập khẩu mạnh mẽ trên Tmall Global thể hiện ở doanh số ngày đầu tiên của đợt mở bán trước. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) của Tmall Global đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, GMV của hạt cà phê nhập khẩu tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái, GMV rượu và yến sào nhập khẩu tăng trưởng 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng GMV của một nhãn hiệu sữa lạc đà nhập khẩu từ Dubai tăng 100% so với mức tăng trưởng của thương hiệu này trong Lễ hội mua sắm 618 vào giữa năm, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 6.

Cộng tác với 30 KOLs (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), bao gồm người ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp hàng đầu Trung Quốc Austin Li, Tmall Global đã đưa ra dự đoán về 50 sản phẩm phổ biến nhất năm nay vào ngày 16 tháng 10, để người tiêu dùng Trung Quốc có thể làm quen với các xu hướng toàn cầu mới nhất, và trải nghiệm các sản phẩm nổi tiếng từ nước ngoài mà không cần ra khỏi nhà.

Những khoảnh khắc đáng ghi nhớ là: Lúc 00:00 ngày 1.11, hàng trăm triệu người tiêu dùng đã tràn đến Taobao và Tmall để đặt hàng mua sắm với 14 triệu món hàng được giảm giá. Kỷ lục bán hàng được thiết lập trong thời gian ngắn - 100 thương hiệu đạt Tổng giá trị hàng hóa (GMV) vượt quá 100 triệu NDT trong 111 phút sau khi đợt mở bán hàng khuyến mại chính thức bắt đầu, bao gồm Nike, Adidas, Huawei, Midea, Xiaomi, Quanyou Home, Lin Wood, Perfect Diary, Barabara, Apple, L'Oreál, Haier, Esteé Lauder, Lancome... Trong thời gian chuẩn bị cho Lễ hội 11.11, Taobao đã giúp nông dân ở tỉnh Lương Sơn của tỉnh Tứ Xuyên hoàn thành một đơn đặt hàng lớn gồm 60 triệu quả táo từ các thương gia tại đây. Đơn đặt hàng này dự kiến sẽ mang lại cho nông dân của Lương Sơn doanh thu ít nhất 100 triệu NDT (14,9 triệu USD). Thương hiệu cao cấp Cartier đã tổ chức buổi trình diễn trang sức cao cấp đầu tiên trên Taobao Live. Trong buổi phát sóng, thương hiệu đã giới thiệu hơn 400 chiếc đồng hồ và đồ trang sức, bao gồm một chiếc vòng cổ trị giá 190 triệu NDT (28,3 triệu USD). Buổi livestream đã thu hút 770.000 người xem chỉ sau hai giờ.

PV

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-te/doanh-nghiep/artmid/591/articleid/34960/mcdonald-trung-quoc-va-alibaba-ra-mat-cua-hang-da-nen-tang