McDonald's thua trong cuộc chiến thương hiệu Big Mac tại EU

Chuỗi hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh Supermac đã tuyên bố hôm thứ ba (15.1) rằng họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại 'gã khổng lồ' toàn cầu McDonald's về việc sử dụng nhãn hiệu Big Mac và Mc tại Liên minh Châu Âu (EU).

 Supermac cáo buộc McDonald 'bắt nạt thương hiệu' (Ảnh: AFP)

Supermac cáo buộc McDonald 'bắt nạt thương hiệu' (Ảnh: AFP)

Theo AFP, Supermac đã yêu cầu Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) hủy bỏ việc sử dụng nhãn hiệu của McDonald’s trong một số lĩnh vực nhất định.

Phán quyết của EUIPO cho rằng cái tên "Big Mac" không được McDonald’s "sử dụng chính hãng". Và bất ngờ, quyết định pháp lý trên cũng cấp quyền cho Supermac sử dụng tên "Big Mac" cho sản phẩm của họ. Tuy nhiên, McDonald’s có quyền kháng cáo quyết định này.

Trong một tuyên bố mà AFP nhận được, Supermac đã buộc tội McDonald’s "bắt nạt thương hiệu, đăng ký tên thương hiệu đơn giản được sử dụng để chống lại các đối thủ trong tương lai". McDonald’s trước đây đã thành công trong việc ngăn chặn các kế hoạch của Supermac mở rộng sang Vương quốc Anh và Châu Âu với lí do sự tương đồng giữa cái tên Supermac's và Big Mac.

"Chỉ vì McDonald’s có nhiều tiền hơn và chúng tôi có vẻ nhỏ bé so với họ, không có nghĩa là chúng tôi không chiến đấu vì bản thân" - Giám đốc điều hành của Supermac - ông Pat McDonagh nói. "Chúng tôi hết lòng hoan nghênh phán quyết này như một minh chứng cho các doanh nghiệp nhỏ ở khắp mọi nơi khi đứng trước các thế lực toàn cầu hùng mạnh."

Ngọc Diệp

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/mcdonalds-thua-trong-cuoc-chien-thuong-hieu-big-mac-tai-eu-652590.ldo