McDonald Nhật Bản phải trả 21 triệu yên cho việc dán nhãn không đúng cách

Công ty McDonald (Nhật Bản) đã được lệnh phải trả 21,7 triệu Yên cho việc dán nhãn không đúng thành phần cho một chiếc bánh burger và bánh nướng xốp

Từ tháng 8/2017, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tại Nhật Bản bán sản phẩm Burger thịt bò nướng Tokyo và thịt bò nướng Tokyo Roast. Hơn một nửa số thịt được làm từ thịt đúc thay vì thịt bò cắt lát như trong quảng cáo trên truyền hình.

Các thành phần thích hợp đã không được hiển thị trên trang web hoặc nhà hàng của công ty

Nhiều người tiêu dùng đã mua các mặt hàng phàn nàn trên mạng xã hội về sự chênh lệch giữa quảng cáo trên TV và bánh mì kẹp thịt thực tế.

Cục bảo vệ người tiêu dùng đã ra lệnh cho công ty thay đổi và thực hiện chính xác việc dán nhãn vào tháng 7 năm ngoái, bởi vì thịt bò đúc chiếm 58% thịt trong các sản phẩm.

McDonald Nhật Bản cho biết họ nghiêm túc thực hiện và sẽ cải thiện thông tin sản phẩm của mình.

Kim Dung - Nguồn: Japan Times

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/mcdonald-nhat-ban-phai-tra-21-trieu-yen-cho-viec-dan-nhan-khong-dung-cach-3754/