MC Tuấn Tú tiếc nuối vì không thể trở thành cầu thủ bóng đá

'Giai đoạn được đôn lên đội hình U19 Thể Công để thi đấu, tôi đã gặp chấn thương ở bả vai trong trận đấu với đội tuyển trẻ Singapore. Thật không may, tai nạn này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của tôi'.

Ít ai biết rằng, Tuấn Tú từng là cầu thủ khoác áo cho đội tuyển trẻ là Câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công. Tuy nhiên, vì một sự cố đáng tiếc xảy ra khiến anh phải từ bỏ giấc mơ cầu thủ của mình. Mới đây nhất, niềm đam mê ấy lại được "bùng cháy" khi anh quyết định làm MC cho "Cầu thủ nhí 2020" – chương trình phát sóng trên VTV3. Bên cạnh đó, anh cũng mới hoàn thành vai diễn trong "Lựa chọn số phận". Dù lịch quay bận rộn nhưng nam MC "Chiếc nón kì diệu" đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông về cuộc sống của mình.

MC Tuấn Tú

MC Tuấn Tú

Từ bỏ giấc mơ cầu thủ tại đây

+ Nhìn lại 20 năm sự nghiệp của mình, điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất là gì?

- Tôi là một người rất đam mê thể thao, những năm 14, 15 tuổi, tôi đã đi tập ở những CLB bóng đá chuyên nghiệp như CLB Hà Nội, CLB Thể Công.

Lúc đầu tôi đá ở vị trí tiền đạo, xong đến hậu vệ và cuối cùng ổn định ở vị trí thủ môn. Tôi thậm chí đã có huy chương Vàng ở giải U15, U16, U21 quốc gia. Ngày ấy tôi đã định hướng mình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, có thể là thành một Đặng Văn Lâm chẳng hạn.

Tuy nhiên, giai đoạn được đôn lên đội hình U19 Thể Công để thi đấu, tôi đã gặp chấn thương ở bả vai trong trận đấu với đội tuyển trẻ Singapore. Thật không may, tai nạn này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi đã phải từ bỏ giấc mơ cầu thủ.

Đến nay, chứng kiến sự phát triển của bóng đá hiện tại, thấy các cầu thủ thi đấu trên sân, trong thâm tâm tôi đã có một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi luôn xem đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời của cuộc đời mình.

MC Tuấn Tú thời còn làm cầu thủ

+ Sau khi từ bỏ giấc mơ cầu thủ, cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật?

- Sau khi nghỉ bóng đá, vì lợi thế chiều cao nên tôi đã chuyển sang làm người mẫu (cười).

Tuy nhiên, làm người mẫu được một thời gian tôi đã cân nhắc bởi nhận thấy công việc này khó phát triển. Chính vì thế, tôi đã thi Đại học Sân khấu Điện ảnh và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

+ Từ cầu thủ chuyển sang làm người mẫu và diễn viên, rồi sau đó là người dẫn chương trình - anh có cho rằng mọi may mắn đến với mình là do ngoại hình?

- Khỉ trở thành diễn viên, ngoại hình cũng đem đến cho tôi những lợi thế, đó là được đóng những vai kép chính, những vai cần hình thể đẹp. Sau đó, tôi chuyển qua làm MC của Đài truyền hình.

MC Tuấn Tú học cùng lớp với MC Thành Trung tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

Bây giờ, tôi quay trở lại dẫn chương trình Hãy chọn giá đúng trên VTV3. Tới đây, tôi sẽ cùng cựu cầu thủ Hồng Sơn, diễn viên Thanh Thức và Hồ Bích Trâm tham gia chương trình truyền hình thực tế "Cầu thủ nhí 2020", phát sóng trên VTV3 hàng tuần.

Đúng là hình thể mang lại cho tôi khá nhiều lợi thế. Dù vậy, hình thể thôi thì chưa đủ, quan trọng là sự nỗ lực. Với tôi, MC và diễn viên là hai công việc tôi đã chọn và sẽ theo cho đến khi không làm nghề được nữa.

MC Tuấn Tú trong chương trình "Cầu thủ nhí 2020"

+ Tới đây, anh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2020. Được gặp lại những danh thủ bóng đá cùng thời chắc hẳn anh sẽ có rất nhiều cảm xúc?

- Niềm đam mê bóng đá của tôi vẫn luôn "cháy" và chương trình truyền hình thực tế "Cầu thủ nhí 2020" tôi xem đó như một món quà cho chính mình khi có cơ hội gặp lại những người bạn, những danh thủ nổi tiếng trước đây.

Gặp lại những đàn anh khi xưa và xem cầu thủ nhí bây giờ đá bóng, tôi luôn suy nghĩ trong đầu: ‘Nếu như mình không gặp chấn thương thì có lẽ bây giờ mình đã trở thành một cầu thủ bóng đá rồi’.

Chính vì vậy, tôi hy vọng, các em sẽ luôn nuôi dưỡng đam mê của mình, hạn chế những chấn thương để trở thành một cầu thủ giỏi của tương lai.

Giảm cân vất vả và gian nan

+ Anh có cậu con trai 5 tuổi, vậy anh có ý định cho con theo nghề bố?

- Bé Kỳ Nam giống tôi ở điểm là thích bóng đá và diễn xuất. Do Kỳ Nam còn khá nhỏ nên tôi chưa định hướng cho bé ở một môn thể thao nào mà để con phát triển tự nhiên. Nhưng gần đây, tôi thấy bé có khả năng diễn xuất khá tốt nên cũng chưa biết là con thích bóng đá hơn hay diễn xuất hơn.

+ Trong "Về nhà đi con", anh khá tròn trĩnh và hơi mập. Đến "Những ngày không quên" và "Lựa chọn số phận", có vẻ anh đã tích cực giảm cân?

- Khi đóng "Về nhà đi con", tôi phải tạo hình già hơn một chút để hợp với vai bố của Bảo. Trong phim, các bạn nhìn thấy các diễn viên đều đẹp, do vậy, tôi cũng phải cố gắng để hình ảnh mình tương đồng với mọi người. Nói chung cũng vất vả và gian nan lắm! (cười).

Nguyệt Cát

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mc-tuan-tu-tiec-nuoi-vi-khong-the-tro-thanh-cau-thu-bong-da-20200911155746635.htm