MC Tuấn Tú nói về khoảng thời gian 3 năm vợ chồng căng thẳng khi không có con

3 năm chờ đợi trong khắc khoải, thế nên, ngày con chào đời là ngày mà MC Tuấn Tú cảm nhận được hạnh phúc vô bờ bến. Anh thậm chí còn khóc nhiều hơn vợ.

Trở lại trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” (đạo diễn Danh Dũng), MC Tuấn Tú vào vai một ông bố bất đắc dĩ khi mới 18 tuổi. 5 năm mới quay trở lại với nghệ thuật nhưng MC Tuấn Tú tự tin rằng, với vai ông bố tên Quốc, anh diễn có chiều sâu hơn các vai trước vì bản thân đã có trải nghiệm làm chồng, làm cha.

Chính vì vậy mà trong vai người bố trẻ, có những cảnh anh đã khóc thật, cười thật vì quen với cảnh nuôi một đứa trẻ ngoài đời nên dễ dàng có cảm xúc chân thực. Anh bảo, cùng là vai người cha nhưng trong phim Đồi chè của đạo diễn Trần Lực cách đây hơn 10 năm, tôi cảm nhận rằng mình diễn vẫn còn có độ nông nhất định. Vì khi đó tôi mới 21 tuổi, chưa có gia đình, con cái nên diễn xuất khó mà “ngọt” như bây giờ.

Để có sự thay đổi cho vai diễn, Tuấn Tú đã "nuôi" râu dài ra, bất chấp việc bị cho là già hơn so với lúc trước. Từ việc để râu, anh cũng tạo hình cho nhân vật vẻ phong trần nhưng vẫn phải bảnh bao để có sức hút, “vì chẳng gì thì trong phim, cũng có tới 2 cô thích tôi cơ mà. Nhưng nếu khán giả thấy thích thì sẽ để lâu dài. Chỉ có điều, con trai không thích bố để râu vì tôi hay ôm hôn con, khiến bé bị ngứa, khó chịu”- nam MC nói.

Nhắc đến chuyện làm cha, MC Chiếc nón kỳ diệu cũng lần đầu tiết lộ về khoảng thời gian dài căng thẳng, mệt mỏi vì vợ chồng anh gặp khó khăn trong việc sinh con. 3 năm chờ đợi trong khắc khoải, thế nên, ngày con chào đời là ngày mà Tuấn Tú cảm nhận được hạnh phúc vô bờ bến. Anh thậm chí còn khóc nhiều hơn vợ.

Bé được đặt tên là Kỳ Nam- một nhân vật mà Tuấn Tú từng thủ vai chính dài hơn 100 tập mang tên Tóc rối. “Phim đó, tôi vào vai bác sĩ luôn yêu thương tất cả mọi người. Tôi ấn tượng với vai diễn đó đến mức đã đặt tên con trai là Kỳ Nam”, MC Tuấn Tú chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Tuấn Tú

Tổ ấm hạnh phúc của MC Tuấn Tú

Khác với khoảng thời gian đầu vợ chồng căng thẳng vì không có con, dẫn đến nảy sinh nhiều va chạm trong cuộc sống thì hiện tại, tình cảm gia đình anh vô cùng bình yên. “4 năm rồi, hai vợ chồng dường như không có chuyện gì để phải cãi vã nhau cả. Về nhà, mọi thứ đều tập trung vào con, thành ra vì con mà hai vợ chồng lại có nhiều chuyện để chia sẻ với nhau chứ không như lúc chỉ có hai vợ chồng, đôi khi chả biết nói gì với nhau”- MC Chiếc nón kỳ diệu nói.

Ở nhà, Tuấn Tú được đánh giá là người bố tốt nhưng hơi sợ con vì con trai rất nghịch, làm hài lòng bé rất khó. Ở ngoài anh không sợ ai nhưng về nhà là chấp nhận sự “chỉ đạo” của con. Vậy là vợ phải vào vai “phù thủy” để con cũng phải biết sợ và cũng không bị chiều quá.

MC Tuấn Tú nói về khoảng thời gian 3 năm căng thẳng khi không có con

Hỏi về khoảng thời gian 5 năm rời xa VTV giữa lúc đang được yêu mến có khiến anh hối hận không, Tuấn Tú cho biết: Cũng có một chút hối tiếc vì không làm nghề trong mấy năm qua nhưng bù lại, tôi được trải nghiệm ở nhiều vai trò, công việc khác nhau thì coi như cũng đã hơn rất nhiều người rồi.

Đến giờ phút này tôi không đến nỗi rách nát, khó khăn hay thiếu thốn gì thì không có gì phải hối hận cả. Đứng ngoài showbiz nhìn vào cũng có nhiều cái thú vị, trải nghiệm nhiều công việc khác nhau cũng khiến cho vốn sống của mình đầy đặn lên rất nhiều. Bây giờ quay trở lại, có những điều mình chậm hơn vì nhiều năm không làm phim, không dẫn chương trình nhưng tôi lại hơn ở điểm khác. Mình có sự trải nghiệm hơn với cuộc sống, điều cần thiết cho diễn viên hoặc sau này có làm đạo diễn hay sản xuất phim cũng rất thuận.

Bộ phim Về nhà đi con còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như: NSND Hoàng Dũng, NSUT Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Bảo Hân và đặc biệt, đạo diễn mời thêm 2 diễn viên phía Nam là Ngân Quỳnh và Quốc Trường. Phim bắt đầu lên sóng VTV1 vào ngày 8/4 ở tất cả các khung giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Phim dài 68, mỗi tập có độ dài 30 phút.

Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/mc-tuan-tu-noi-ve-khoang-thoi-gian-3-nam-vo-chong-cang-thang-khi-khong-co-con-20190402065026449.htm