MC Piers Morgan và những lần khiêu chiến với phái đẹp

Trước Meghan Markle, Piers Morgan từng chỉ trích và gây hấn với nhiều ngôi sao phái đẹp, trong đó có Kim Kardashian, Emma Watson...

 Ngày 10/3, nam MC, nhà báo Piers Morgan chính thức xin rời khỏi chương trình Good Morning Britain sau khi bị sức ép từ nhiều phía do vụ chỉ trích Meghan Markle. Trong buổi trò chuyện, ông khẳng định những phát ngôn của nữ công tước trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey là sự phản bội hoàng gia đáng hổ thẹn. Ông cũng nghi ngờ câu nói "Tôi có ý định tự tử" của bà xã Harry chỉ là chiêu trò làm náo loạn truyền thông.

Ngày 10/3, nam MC, nhà báo Piers Morgan chính thức xin rời khỏi chương trình Good Morning Britain sau khi bị sức ép từ nhiều phía do vụ chỉ trích Meghan Markle. Trong buổi trò chuyện, ông khẳng định những phát ngôn của nữ công tước trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey là sự phản bội hoàng gia đáng hổ thẹn. Ông cũng nghi ngờ câu nói "Tôi có ý định tự tử" của bà xã Harry chỉ là chiêu trò làm náo loạn truyền thông.

Phát ngôn của Piers Morgan lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có đến 41.000 người gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý truyền thông Ofcom yêu cầu xử lý MC, theo Variety. Tổ chức sức khỏe tâm thần Mind cũng khẳng định ông đang xem nhẹ vấn đề tinh thần, trong khi những người có ý định tự tử cần được tôn trọng và cảm thông. Đây cũng không phải lần đầu tiên MC 56 tuổi gây thù chuốc oán với các ngôi sao.

Năm 2017, Piers Morgan từng phát ngôn về việc chính quyền ông Trump đặt lệnh cấm Hồi giáo trong chương trình Real Time with Bill Maher. Nhà văn J.K. Rowling cho rằng "việc cấm sóng Morgan là điều đúng đắn nhất" sau phát ngôn trên. Đáp lại, nam MC viết: "Đây là lý do tôi chưa bao giờ đọc một từ nào của Harry Potter". Rowling cũng không hề nhún nhường và gọi cựu MC của Good Morning Britain là "người nổi tiếng nhưng ngu ngốc".

Năm 2016, Kim Kardashian đăng ảnh khỏa thân lên mạng xã hội - điều mà ngôi sao truyền hình thực tế từng thực hiện nhiều lần. Với lần này, cô gặp phải sự để ý của Piers Morgan. MC người Anh viết: "Cô có muốn tôi mua cho vài bộ quần áo không?", đồng thời đề cập tới rắc rối về tiền bạc của Kanye West. Kim Kardashian thời điểm ấy đáp trả rằng việc đề nghị mua quần áo cho phụ nữ có gia đình là câu đùa khiếm nhã.

Năm 2016, Piers Morgan khiêu chiến với Lady Gaga. Ông ám chỉ nữ ca sĩ và nữ hoàng nhạc pop Madonna đã nói dối về việc đứng dậy sau khi bị tấn công tình dục. "Tôi biết nhiều người mắc chứng PTSD - rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tôi cũng thấy nhiều người không hề mắc bệnh nhưng lại nói là có", ông nói bóng gió việc giọng ca Bad Romance phóng đại căn bệnh. Đến tháng 4/2020, Morgan chính thức xin lỗi Lady Gaga sau khi chỉ trích buổi hòa nhạc cứu trợ One World: Together at Home của nữ ca sĩ.

Sau Kim Kardashian, Emily Ratajkowski tiếp tục là nhân vật bị MC người Anh công kích về phong cách gợi cảm. Trong chương trình Good Morning Britain, ông nhận xét những bức ảnh của người mẫu nội y là đáng buồn nôn. "Nói với phụ nữ họ nên làm gì với cơ thể của mình chẳng khác nào miệt thị. Tôi muốn chụp nhiều bộ ảnh gợi cảm hơn thì sao?", nữ người mẫu đáp trả. Sau đó, Piers Morgan nhắc đến Ratajkowski thêm năm lần nữa, nhưng đều bị cô phớt lờ.

Năm 2017, Morgan trích dẫn một bài báo và ám chỉ Emma Watson là người phụ nữ có tiêu chuẩn kép về nữ quyền. MC người Anh cho rằng ngôi sao phim Harry Potter "buộc tội" Beyoncé gợi cảm để thu hút các chàng trai, rồi sau đó lại ăn mặc gợi cảm khi xuất hiện trên bìa Vanity Fair. Watson nhanh chóng đăng tải toàn bộ bài báo và cho rằng Morgan đặt phát ngôn của cô vào không đúng ngữ cảnh. Hai năm sau, Piers Morgan tiếp tục "kiếm chuyện" với nữ diễn viên. Song, cô đã không hề đề cập hay muốn nhắc đến MC này.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mc-piers-morgan-va-nhung-lan-khieu-chien-voi-phai-dep-post1192278.html