MC Phí Linh bất ngờ trước vóc dáng sau sinh của Vân Trang

Diễn viên Vân Trang tiết lộ bí quyết lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh trước sự ngạc nhiên của MC Phí Linh tại chương trình Cuộc chiến mỹ vị.

Khám phá tủ lạnh của Vân Trang:

Tập 17 của chương trình Cuộc chiến mỹ vị lên sóng vào tối 7/5 đã mang đến những giây phút giải trí cho khán giả với sự dẫn dắt hài hước của MC mới là Phí Linh và Minh Xù, cùng với sự tham gia của hai khách mời - Vân Trang và Mạc Văn Khoa.

Phí Linh và Minh Xù xuất hiện trước sự ngơ ngác của 4 đầu bếp.

Phí Linh và Minh Xù xuất hiện trước sự ngơ ngác của 4 đầu bếp.

Mở đầu chương trình, các đầu bếp cùng hai vị khách mời làm quen và chia sẻ về sở thích ăn uống. Được biết Vân Trang mới sinh em bé, MC Phí Linh thắc mắc tại sao cô có thể giữ được vóc dáng thon thả sau sinh như vậy.
Mẹ một con Vân Trang chia sẻ: “Cơ thể của Trang vốn rất dễ lấy lại dáng, chủ yếu Trang tập trung vào chế độ ăn uống của mình. Suốt 2 tháng Trang không động vào bất kì đồ ăn nào có dính đến tinh bột. Trong quá trình giảm cân Trang đã chủ động cho bé cai sữa. Đối với nhiều bà mẹ lại để cho con bú và nghĩ rằng mình xấu một chút cũng chẳng sao”.

Vũ Dino cũng đồng cảm với Vân Trang bởi anh cũng đang trong quá trình giảm cân lấy lại vóc dáng. Còn Mạc Văn Khoa muốn được hiểu một lần cảm giác giảm cân có thú vị hay không.

Vân Trang yêu thích ăn các loại trái cây đặc biệt là sầu riêng. Nữ diễn viên cho rằng ai không ăn được sầu riêng là đã bỏ phí 1 phần 2 cuộc đời.

Vân Trang và Mạc Văn Khoa.


Trái ngược với Vân Trang về chế độ ăn uống, Mạc Văn Khoa ăn rất nhiều đồ tinh bột nhưng ăn uống không theo giờ giấc. Món ăn yêu thích của anh là những món dân dã gắn liền với tuổi thơ như canh cua rau đay, cà pháo. Món tủ thường nấu là rau muống luộc, cá kho giềng, thịt chiên hành.

Đến phần khám phá tủ lạnh, Mạc Văn Khoa mang đến tủ lạnh khiến đầu bếp hoang mang vì không có thực phẩm để chế biến ngoài khô mực và vài chai nước ngọt. Phí Linh hóm hỉnh đùa: “Nếu có hãng khô mực nào cần khuôn mặt đại diện có lẽ mời Mạc Văn Khoa là hợp nhất”. Từ tủ lạnh của Mạc Văn Khoa, Sĩ Toàn nghĩ ngay một câu khẩu hiệu: “Hãy mua khô mực đãi người ăn chực” khiến các đầu bếp phá lên cười.

Phí Linh khám phá tủ lạnh trống trơn của Mạc Văn Khoa.


Trong khi đó, tủ lạnh của Vân Trang chứa các loại trái cây, rau củ, thịt bò, cá và một số món ăn vặt như gỏi khô bò, bánh men. Vì không có đồ để nấu cho khách mời, Sĩ Toàn phải nhận thử thách đoán tên nhân vật, bộ phim dưới sự diễn xuất của Minh Xù và Mạc Văn Khoa.

Tủ lạnh của Vân Trang như một siêu thị thu nhỏ vì chứa đầy đủ thực phẩm.

Vân Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/cuoc-chien-my-vi-mc-phi-linh-bat-ngo-truoc-voc-dang-sau-sinh-cua-van-trang-449675.html