MC Lại Văn Sâm, Thanh Bạch xúc động tưởng nhớ cố MC Phương Thảo

Ngược dòng thời gian trở về thời hoàng kim của Mưa bụi, cả ông Lại Văn Sâm và Thanh Bạch đều nghẹn ngào nhớ về cố MC Phương Thảo, linh hồn của series này.

Thập niên 90, Phương Thảo là một trong những gương mặt MC hàng đầu không những của TP.HCM mà là của Việt Nam - Ảnh: BTC

Tuần này, chương trình Ký ức vui vẻ giao lưu 5 nghệ sĩ khách mời: NSƯT Chánh Tín, ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Cẩm Ly, diễn viên Dương Cẩm Lynh, ca sĩ Văn Mai Hương. Ngược dòng thời gian, các nghệ sĩ thừa nhận thành công vang dội của chương trình ca nhạc Mưa bụi vào cuối thập niên 80 tạo nên một trào lưu âm nhạc mới tại Việt Nam lúc bấy giờ. Mưa bụi vốn là một chương trình âm nhạc đình đám với dòng nhạc nhẹ và đặc biệt là nhạc Hoa lời Việt. Ngoại hình của những ca sĩ tham gia trong chuỗi chương trình Mưa bụi cũng mở ra một trào lưu mới với phong cách Hồng Kông. Thời điểm đỉnh cao của nó đã đưa tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả như: nghệ sĩ Tài Linh, Đình Văn, Chế Thanh, NSƯT Kim Tử Long…

MC Phương Thảo qua đời ở tuổi 47, khi đang rất sung sức với nghề - Ảnh: Chụp màn hình

Và sự thành công của chương trình lúc bấy giờ không thể không kể đến sự góp mặt của nữ MC Phương Thảo, một trong những người truyền nhiều kinh nghiệm cho MC Lại Văn Sâm lúc bấy giờ. Với một nghị lực sống, nguồn năng lượng tích cực vô biên cùng nét dẫn duyên dáng, MC Phương Thảo là một cô gái mà có thể mang niềm vui đến tất cả khán giả đối diện mỗi khi tiếp xúc. Sở hữu phong cách thời trang hiện đại, tóc pixie cùng nét dẫn trẻ trung, MC Phương Thảo gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả, trở thành một trong những người dẫn chương trình gạo cội nhất miền Nam. MC Thanh Bạch rưng rưng khi một lần nữa được thấy hình ảnh của cô trong không gian của những miền ký ức. Không chỉ riêng đối với đội trưởng Thanh Bạch, MC Lại Văn Sâm cũng bồi hồi xúc động khi nhớ lại những hình ảnh của cô MC nhỏ nhắn này.

Đối với MC Lại Văn Sâm, Phương Thảo là một người em thân thiết trong nghề. Ông lần đầu thừa nhận: “Dù Phương Thảo nhỏ tuổi hơn nhưng chính cô MC đầy năng lượng này chính là người truyền kinh nghiệm trong nghề cho tôi khi mới trở về nước”. Cô qua đời năm 2005 sau một thời gian điều trị bệnh ung thư phổi. Theo lời MC Thanh Bạch, người bạn thân thiết của Phương Thảo, trong những ngày cuối đời cô luôn lạc quan, dù bệnh rất nặng nhưng không than đau đớn, mệt mỏi. Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1958 tại Sài Gòn, trong một gia đình tri thức gốc Bắc. 18 tuổi, cô tình nguyện đi thanh niên xung phong với khát khao cống hiến sức trẻ rồi công tác tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Tại đây, tố chất của một người "nổi tiếng" được bộc lộ. Bắt đầu bước vào nghề từ năm 1984, Phương Thảo chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ lối nói chuyện lưu loát, duyên dáng. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình văn nghệ, các cuộc thi hoa hậu của thành phố, quốc gia trong những năm 1990.

Hồng Vân tiết lộ từng bị khán giả miền Bắc tẩy chay, nhưng may mắn lội ngược dòng nhờ Mưa bụi - Ảnh: BTC

Ngoài ra, NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly cũng là “nhân chứng sống” xuất hiện tại Ký ức vui vẻ để tự tìm lại cho mình một thời thanh xuân rực rỡ nhất trong sự nghiệp. NSND Hồng Vân ngay lập tức nhớ đến một thời “khủng hoảng” tinh thần khi bị khán giả phản ứng. Cô chia sẻ đầu thập niên 90 vở diễn Bà mất gà, Ông mất nết của đoàn Sao Đêm là một trong những vở được khán giả miền Nam cực kỳ đón nhận nhưng hoàn toàn thất bại khi lưu diễn với khán giả miền Bắc. NSND Hồng Vân xúc động vì nhắc lại lần khủng hoảng đầu tiên trong cuộc đời khi làm nghề vì khán giả miền Bắc lạ lẫm với những nghệ sĩ mới lần đầu đi đến. Sau khi Mưa bụi 1 vừa được phát hành, cuộc đời của NSND Hồng Vân bước sang trang mới khi sức lan tỏa của chương trình quá lớn. Sau đó, đoàn lưu diễn Sao Đêm trở lại miền Bắc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt sau hiệu ứng của Mưa bụi.

Tiếp lời đội trưởng Hồng Vân, ca sĩ Cẩm Ly cũng xúc động chia sẻ những ký ức của mình đối với Mưa bụi. Cẩm Ly tự hào nói: ”Em và Minh Tuyết là hai ca sĩ trẻ tuổi nhất được xuất ngoại đầu tiên ở Việt Nam nhờ có chương trình Mưa bụi”. Đối với Cẩm Ly có lẽ cảm xúc sẽ có phần đặc biệt hơn vì nhà sản xuất chương trình Mưa bụi cũng chính là nhạc sĩ Minh Vy - chồng của cô hiện nay.

Mai Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/mc-lai-van-sam-thanh-bach-xuc-dong-tuong-nho-co-mc-phuong-thao-1125726.html