MC Đức Bảo bức xúc đề nghị cấm Hoàng Thịnh vĩnh viễn: 'Thứ chơi bóng như vậy không đáng làm cầu thủ'

Tối 23/3, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh. Sáng 24/3, tiền vệ sinh năm 1993 được tiến hành phẫu thuật. Chia sẻ về chấn thương bản thân mình gây ra cho Hùng Dũng, Hoàng Thịnh lên tiếng: "Bây giờ mọi người nói sao cũng được, chửi gì cũng được. Phạt ra sao thì tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ có mong muốn duy nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Tôi xin lỗi vì đã khiến cho Hùng Dũng bị gãy chân".

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc tranh cãi trên các fanpage, diễn đàn về pha xử lý thô bạo gây chấn thương cho Hùng Dũng của Hoàng Thịnh. Bên cạnh những bình luận cho rằng vạ chạm trên sân cỏ là điều khó tránh khỏi, tai nạn ngoài ý muốn sẽ càng để lại dư âm tiêu cực nếu khán giả yêu bóng đá công kích, xúc phạm Hoàng Thịnh vẫn có không ít người trách mắng thậm tệ đối với chân sút Nghệ An.

MC Đức Bảo bức xúc lên tiếng về vụ Hùng Dũng gãy chân trên sân cỏ tối 23/4.

MC Đức Bảo bức xúc lên tiếng về vụ Hùng Dũng gãy chân trên sân cỏ tối 23/4.

Trong số đó, MC Đức Bảo cũng có dòng chia sẻ vô cùng bức xúc và gay gắt. Anh cho rằng Hoàng Thịnh không xứng đáng được xem là cầu thủ chuyên nghiệp, MC Đức Bảo còn đề nghị cấm Hoàng Thịnh thi đấu bóng đá vĩnh viễn.

"Thứ chơi bóng như vậy không xứng đáng làm cầu thủ chuyên nghiệp. Đề nghị cấm thi đấu vĩnh viễn. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Hùng Dũng, mong em sớm quay trở lại sân cỏ" - MC Đức Bảo chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người bạn của nam MC VTV cũng bày tỏ sự ngao ngán về cách chơi bóng bạo lực và lo lắng cho tình hình của Hùng Dũng: "Quả đấy quá nặng nề, tớ xem trực tiếp mà nhìn thấy gập cả chân. Đúng ống đồng không biết ảnh hưởng gì tới sự nghiệp không. Bạn kia phải hối hận cả đời", "Xem sợ quá anh ạ. Em ngồi xem trực tiếp mà còn thấy run cả người", "Em không dám xem hình ảnh đó. Quá đau lòng. Cầu nguyện cho Dũng từng phút giây"...

Ngược lại với ý kiến của MC Đức Bảo, Á hậu Việt Nam 2020 - Phương Anh lại cho rằng khán giả yêu bóng đá nên bao dung thay vì chê trách, chỉ trích để tránh khiến thêm một cầu thủ bị tổn thưởng - chính là Hoàng Thịnh: "Việc va chạm trong bóng đá là khó tránh khỏi, không ai cố ý gây thương tích tới đối phương cả. Đã là tai nạn thì chuyện không ai muốn. Thay vì than trách hay ghét bỏ, hãy bao dung để không phải thêm 1 người tổn thương. Fairplay và tinh thần thượng võ, đó mới là bóng đá Việt Nam".

Minh Đạo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/mc-duc-bao-buc-xuc-de-nghi-cam-hoang-thinh-vinh-vien-202103241600376086.html