MC Diệu Linh chống chọi ung thư máu với thông điệp lạc quan

MC Diệu Linh đã nhập viện vì căn bệnh ung thư máu và cô phải trải qua cuộc phẫu thuật ghép tủy trong thời gian sớm nhất.

MC Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4

MC Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4

MC thể thao của kênh truyền hình cáp - VTVCab Nguyễn Diệu Linh mới đây đã trải lòng về tình hình sức khỏe. Cô bị ung thư máu giai đoạn 4 thể cấp. Tuy nhiên, Diệu Linh luôn giữ tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh tật.

Cách đây 2 tuần, Diệu Linh nhập viện, bác sĩ cho biết cô chắc chắn phải ghép tủy khi tình trạng bệnh được cải thiện và sức khỏe ổn định trở lại.

Diệu Linh sinh năm 1991, được biết đến qua những chương trình như Bản tin Thể thao của kênh VTVCab, Ngày này năm xưa kênh HN1, TV Shopping... Với nụ cười xinh xắn dễ thương, nữ MC luôn thể hiện hình ảnh rạng rỡ trong cuộc sống thường nhật phía sau ống kính.

Cô vẫn giữ được sự lạc quan khi nằm điều trị

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ khi biết Diệu Linh đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác suốt 2 năm qua

Đam mê công việc nên khi phát hiện bệnh, Diệu Linh quyết định lựa chọn loại phác đồ hóa chất nhẹ ít tác dụng phụ, hạn chế tình trạng rụng tóc để có thể tiếp tục làm MC truyền hình.

Sau 6 đợt điều trị, đến tháng 11-2018, sức khỏe của cô ổn định hơn. Tuy nhiên gần đây, bệnh tái phát. Cô được chỉ định nhập viện từ 20-5 để đổi phác đồ điều trị mới.

Dù đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác này suốt 2 năm nhưng chỉ khi nhập viện gần đây, bạn bè đồng nghiệp của cô mới biết tin trong bất ngờ.

Ca sĩ Minh Quân viết trên trang cá nhân của Diệu Linh: "Anh mới biết tin em bị bệnh! Shock quá vì thường ngày luôn thấy em đăng hình đi du lịch khắp nơi mà ngày càng xinh đẹp. Chúc em thêm nhiều nghị lực, lạc quan và mau chóng khỏe mạnh vượt qua mọi khó khăn nhé!".

Nhiều người bạn khác cũng rất ngạc nhiên bởi từ trước tới nay, Diệu Linh chưa từng nói về việc bản thân bị bệnh ung thư máu.

Diệu Linh vẫn lạc quan khi nằm trên giường bệnh. Chia sẻ về sức khỏe, Diệu Linh cho biết: "Hiện tại tôi đang nằm viện chữa một số vấn đề sức khỏe cho ổn hẳn để dùng thuốc theo phác đồ mới. Nói về bệnh tật thì khi tôi bị bệnh tôi mới nghiệm ra một điều, bệnh tật không trừ 1 ai, không trừ 1 lứa tuổi nào cả. Mọi người hãy biết yêu bản thân, yêu sức khỏe của mình hơn, cố gắng sống chậm lại để lắng nghe cơ thể mình. Hãy biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống".

Cô chia sẻ mọi người cần cẩn thận chăm sóc tốt sức khỏe của mình

Thùy Trang, ảnh: Facebook Diệu Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/mc-dieu-linh-chong-choi-ung-thu-mau-voi-thong-diep-lac-quan-20200604095022294.htm