MC-BTV Lê Bảo An: Nỗ lực rèn luyện và cống hiến

MC Bảo An hiện là gương mặt sáng cho top đề cử hạng mục 'Dẫn chương trình ấn tượng' VTV Awards 2020. Cùng lắng nghe chia sẻ của anh về cơ duyên đến với truyền hình và những dự định sắp tới.

Chào MC Bảo An! Được biết anh là một trong MC lọt vào danh sách đề cử hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” của giải thưởng VTV Awards 2020 cho bản tin “Thế hệ số” phát sóng ngày 21-1-2020 (27 Tết Nguyên đán) trên VTV6 chủ đề “Tết xưa - Tết nay”, cảm xúc của anh như thế nào?

Thực sự là hạnh phúc và tự hào nhiều lắm khi lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử của VTV Awards 2020. Đề cử thể hiện sự tin tưởng của các đồng nghiệp, và những tin yêu của khán giả sau 13 năm đồng hành cùng kênh VTV6. Đặc biệt giải thưởng VTV Awards năm nay đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đài truyền hình Việt Nam, điều này có ý nghĩa lớn và tạo động lực cho chúng tôi nỗ lực, cống hiến.

Trên “đường đua” từ số vote bình chọn của khán giả, anh có kế hoạch nào để thắng thế tại vòng đề cử VTV Awards 2020?

Nhiều người cũng hỏi như vậy, rằng có lo lắng gì không, kế hoạch ra sao? Trái ngược với kỳ vọng của mọi người, tâm lý của mình khá thoải mải, bởi giải thưởng không quan trọng bằng sự quan tâm của khán giả với các MC nói riêg và chương trình của Đài nói chung. Một điều mình thấy rất vui và thú vị đó là khi mình chia sẻ thông tin về số báo danh và cách thức để mọi người bình chọn tin nhắn trên trang cá nhân thì nhận được sự tương tác nhiệt tình, trong đó có cả cô giáo trên Cung thiếu nhi Hà Nội dạy mình từ hồi cấp 2. Cô giáo chia sẻ bài đăng với những tâm huyết dành cho người trò cũ khiến mình rất xúc động, cả những bạn học sinh của các khóa học kỹ năng mềm mà mình từng đứng ở vai trò giảng viên cũng bình chọn tin nhắn nhiệt tình. Thậm chí có bạn ngay lập tức nhắn 50 lần bình chọn, cảm giác được quan tâm và tin yêu là điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được khi tham gia VTV Awards 2020.

MC Bảo An ấp ủ dự định thực hiện dự án phim tài liệu. Ảnh FBNV

MC Bảo An ấp ủ dự định thực hiện dự án phim tài liệu. Ảnh FBNV

Có ý kiến cho rằng dẫn chương trình mà không có cảm xúc thì chẳng khác gì “máy nói”, anh có đồng tình với ý kiến này?

Điều này thì chắc chắn là tôi đồng tình rồi, ngay từ khi chập chững vào Đài những năm 2007, tôi và lứa MC mới lúc bấy giờ được các bậc tiền bối như thầy Thanh Hùng và cô Kim Tiến chia sẻ và nằm lòng điều này. Sau này, mỗi khi có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ tôi thường nhắc lại bài học năm xưa. Đó là khi dẫn chương trình hãy tìm hiểu kỹ về chương trình, khán giả và chuẩn bị nội dung dẫn thật kỹ, nếu bạn có hiểu thì mới có thể khiến khán giả tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng hơn nhiều.

Anh có thể chia sẻ một số bí quyết để trở thành một MC-BTV chuyên nghiệp?

Chỉ 2 từ “rèn luyện” mới khiến chúng ta chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực, kể cả cuộc sống, học tập hay công việc. Hãy dành thời gian trau dồi kỹ năng mỗi ngày, nhìn lại những điểm yếu để khắc phục và thực hiện chúng với đam mê, khi có đam mê các bạn sẽ không thấy mệt mỏi, không thấy những khó khăn, tất cả là động lực để chúng ta vượt qua.

Trên truyền hình, Bảo An là MC, BTV chỉn chu với vest và cà vạt, hình ảnh một Bảo An ngoài đời như thế nào?

Tôi là một người có phong cách khá đa dạng, nên nhiều người nói không nhận ra khi tôi “biến hình”, đúng là lên hình tôi hay mặc vest vì hợp phong cách bản tin, còn ngoài đời tôi thích phong cách thoải mái, hơi bụi bặm một chút cho trẻ trung. Đợt này thì tôi đang tìm hiểu về lối sống tối giản, đã mua 7 chiếc áo phông có in các ngày trong tuần, tôi nghĩ điều này giúp tôi không tốn thời gian khi phải lựa chọn áo hàng ngày nữa.

Một Bảo An không chỉ “biến hóa” với phong cách dẫn hoạt ngôn, chuyên nghiệp, anh còn tham gia đóng phim, hát, quay MV, trình diễn thời trang,… Liệu rằng, anh có nghĩ mình sẽ lấn sân vào showbiz và trở thành “gương mặt giải trí”?

Bật mí là tôi có duyên với máy quay hình khá sớm. Ngay mùa hè đầu tiên của năm 1996, lúc đó tôi 11 tuổi, dịp hè tôi có lên Cung thiếu nhi Hà Nội học hát và lọt vào mắt xanh của đoàn đi tuyển diễn viên đóng quảng cáo. Thời gian quay hình chỉ có một buổi nhưng cát-xê được trả hậu hĩnh so với đứa trẻ 11 tuổi như tôi thời điểm đó. Sau đó, tôi học nhạc và làm quen với sân khấu, có duyên với nghề dẫn chương trình từ năm 2005. Dù “đá sân” ở nhiều “mặt trận”, song tôi thực sự muốn trải nghiệm nhiều nhất ở các vị trí khác nhau trong một chương trình truyền hình chứ không phải là “gương mặt showbiz”. Đó là lý do tôi học thêm bằng Đạo diễn tại trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh, ấp ủ cho những dự án phim tài liệu sau này.

Bận rộn công việc truyền hình, anh cân bằng thời gian dành cho gia đình, bạn bè?

Gia đình hoàn toàn là điểm tựa vững chắc cho tôi. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ hết mình cho mọi lựa chọn của tôi, chỉ nhắc là con cái phải luôn trách nhiệm với công việc. Khi lập gia đình và có 2 bé trai thì may mắn tôi cũng có hậu phương rất hiểu và yêu thương mình, chia sẻ công việc với chồng. Tôi cũng biết những điều này nên dành trọn vẹn những lúc có thời gian để bù đắp cho gia đình, đơn giản thì ăn uống cùng cả nhà, thỉnh thoảng lại đưa mọi người đi du lịch, đó cũng là cách tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống…BTV truyền hình là một nghề thú vị, nó đã cho tôi nhiều cơ hội nhìn nhận sâu hơn về cuộc sống.

Cảm ơn MC Bảo An về những chia sẻ! Chúc anh gặt hái nhiều thành công!

MC-BTV Lê Bảo An (SN 1984, Hà Nội). Anh từng theo học nhạc từ năm lớp 6 và tốt nghiệp ngành Kèn Trompette tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2005, sau khi nhận lời dẫn một chương trình ca nhạc, Bảo An bén duyên với nghề báo hình. Năm 2007, anh đầu quân vào kênh truyền hình VTV6. Là một “gương mặt trẻ”, Bảo An từng khẳng định tài năng qua các chương trình giải trí: Vitamin C, Nối mạng ý tưởng, Thư viện cuộc sống, Điểm nóng, chương trình trải nghiệm Foodtour… Đặc biệt, “My Rec” là chương trình gắn liền với “thương hiệu” Bảo An. Anh chính là người thực hiện chương trình này ở nhiều vai trò: đạo diễn, viết kịch bản, làm MC, biên tập hậu kỳ… Đây là chương trình giúp khán giả vừa khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua mỗi chuyến đi, vừa có được những giờ phút giải trí thoải mái. Bên cạnh công việc MC, BTV, Bảo An còn là giảng viên dạy kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các em thanh thiếu niên tại một số trung tâm ở Hà Nội.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mc-btv-le-bao-an-no-luc-ren-luyen-va-cong-hien-201976.html